1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Taliban có “tay trong” trong quân đội Pakistan?

(Dân trí) - Quân đội Pakistan hôm qua đã bị báo chí nước này chế giễu và bị cáo buộc là “tòng phạm” sau khi một nhóm nhỏ chiến binh tấn công căn cứ hải quân ở thành phố lớn nhất nước và cố thủ trong suốt 16 tiếng trước khoảng 100 đặc công và lính biệt kích.

Taliban có “tay trong” trong quân đội Pakistan? - 1


Xác một chiếc máy bay bị phá hủy bên trong căn cứ PNS Mehran tại Karachi sau vụ tấn công của chiến binh. 

 

Chỉ có 6 chiến binh Taliban lẻn vào trụ sở đơn vị không quân PNS Mehran của hải quân Pakistan tại thành phố Karachi vào đêm ngày chủ nhật, giết chết 10 binh sỹ và làm 20 người khác bị thương.

 

“Những chiến binh tử vì đạo tiến hành chiến dịch này của chúng tôi được trang bị niềm tin cũng như vũ khí tinh vi và đó là lý do vì sao họ đã chiến đấu được với hàng trăm binh sỹ thuộc lực lượng an ninh, gây tổn thất lớn cho họ”, người phát ngôn Taliban tại Pakistan, Ehsanullah Ehsan, cho biết từ một địa điểm bí mật.

 

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rehman Malik hôm thứ hai vừa qua cho biết, 3 chiến binh đã bị tiêu diệt trong trận đấu súng, trong khi thi thể của kẻ thứ tư được tin là bị chôn vùi dưới đống đổ nát của một bức tường bị sập. Hai kẻ tình nghi khác đã trốn khỏi hiện trường.

 

Hôm qua, Thủ tướng Yusuf Raza Gilani đã tới căn cứ này tưởng niệm các binh sỹ thiệt mạng trong vụ việc. Ông Gilani ca ngợi đại úy Yasir Abbas, sỹ quan hải quân trẻ thiệt mạng khi dẫn đầu nhóm chiến đấu chống lại 6 chiến binh xâm nhập vào căn cứ và ca ngợi anh là anh hùng.

 

“Chúng tôi tự hào về những người đàn ông dũng cảm này”, ông Gilani nói.

 

Quân đội Pakistan đã bị “mất điểm” kể từ khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh al-Qaeda Osama bin Laden vào ngày 2/5 vừa qua. Họ không thể giải thích được vì sao họ không bắt được kẻ bị truy nã gắt gao nhất thế giới và vì sao Mỹ lại có thể tiến hành một cuộc đột kích sâu bên trong lãnh thổ nước này đến vậy mà không hề bị phát hiện.

 

Hai chiếc máy bay P-3C Orion được đưa từ Mỹ tới, tài sản quan trọng trong hoạt động do thám trên biển và chống tàu ngầm của Pakistan, đã bị phá hủy trong vụ tấn công của chiến binh hôm thứ hai. Và hình ảnh người bảo vệ đất nước của quân đội đã bị “sứt mẻ”.

 

Phản ứng của báo chí Pakistan, vốn ủng hộ quân đội, rất mạnh mẽ. “Những lời lẽ mạnh mẽ, mang tính chính trị và cuộc họp của Ủy ban quốc phòng của Nội các sẽ không giải quyết được gì”, một bài xã luận đăng trên tờ nhật báo tiếng Anh The News cho biết.

 

Còn bài xã luận trên tờ Jang, tờ tiếng Urdu, một trong nhưng tờ báo ủng hộ quân đội mạnh mẽ nhất, cho biết vụ tấn công phơi bày “tình trạng yếu kém của các biện pháp an ninh”. “Nói một cách lịch sự nhất, đây là sự cẩu thả đáng lo ngại”.

 

Taliban có tay trong trong quân đội Pakistan?

 

Một số tờ báo khác còn đi xa hơn, gợi ý rằng những kẻ tấn công được giới bên trong quân đội giúp đỡ.

 

“Liệu những kẻ đột nhập Taliban đó có thông tin từ bên trong căn cứ?”, Dawn, một tờ nhật báo tiếng Anh khác chất vấn. “Khả năng như vậy khó có thể loại bỏ bởi trong nhiều vụ tấn công trước người ta đã phát hiện được sự liên quan của nhiều quân nhân”.

 

Hồi tháng 10/2009, một vụ tấn công tương tự cũng xảy ra ở trụ sở của quân đội nước này tại Rawalpindi. Khi đó 42 người, gồm nhiều sỹ quan, bị bắt cóc. Cuối cùng, sau suốt một ngày dài thương lượng, 9 tay súng, 11 binh sỹ và 3 con tin đã thiệt mạng.

 

Các cuộc điều tra sau đó phát hiện rất nhiều binh sỹ và sỹ quan cấp thấp đã tham gia giúp đỡ những kẻ tấn công.

 

Phát ngôn viên của Taliban từ chối cho biết chiến binh có nhận được sự giúp đỡ từ người bên trong quân đội hay không. “Những người bạn địa phương ở Karachi của chúng tôi đã giúp đỡ chúng tôi trong chiến dịch hôm qua. Nhưng tôi không thể nói liệu chúng tôi có bạn bè trong căn cứ hay không”, Ehsan cho hay.

 

Amir Rana, giám đốc Viện nghiên cứu Hòa bình Pakistan và là học giả cuốn sách viết về các nhóm thánh chiến tại Pakistan, nghi ngờ Taliban tự mình tham gia vào vụ việc. Ông cho rằng nhiều khả năng nhóm này phối hợp với các nhóm có liên hệ với al-Qaeda khác, có trụ sở ở Punjab.

 

“Những nhóm chiến binh này được huấn luyện cho những cuộc tấn công tương tự như cuộc tấn công trên và chúng có liên hệ trực tiếp với al-Qaeda”, ông nhận định.

 

Dựa vào mức độ tinh vi của cuộc tấn công, ông cho rằng các nhóm có liên hệ với Ilyas Kashmiri, kẻ được cho là chỉ huy “Lữ đoàn 313”, nhánh quân sự của al-Qaeda, có thể đã tiến hành vụ tấn công.

 

Ông xác định 3 nhóm hoạt động ở Karachi, Jundullah, Arshad Wahid và Harkat-ul-Mujahideen-Al-Alami, cũng có thể tham gia vào vụ việc.

 

Quân đội Pakistan đã tiến hành chiến dịch chống lại Taliban ở Nam Waziristan vào năm 2009, làm tan tác được ban lãnh đạo của chúng và đã giành được một số thắng lợi. Năm ngoái, khu vực này khá yên tĩnh nhưng Taliban ở Pakistan có vẻ như đã củng cố được các mối liên hệ, và huấn luyện được chiến binh khả năng tấn công mới nhằm vào trung tâm tài chính của Pakistan.

 

Phan Anh

Theo Reuters