1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn:

Taliban bắt cóc nhân viên Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế

(Dân trí) - Hai nhân viên nước ngoài của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) tại Afghanistan, những người tham gia giải cứu các con tin Hàn Quốc hồi tháng trước, đã bị bắt cóc sau khi thương thảo với Taliban về việc trả tự do cho một công dân Đức.

Cảnh sát trưởng Ewaz Muslimyar của tỉnh Wardak, nơi 2 con tin bị bắt cóc, đã xác nhận thông tin trên.

Theo ông Muslimyar, 2 người nước ngoài cùng 2 lái xe, cũng thuộc ICRC, đã tới tỉnh Wardak, thuộc miền trung Afghanistan, để thảo luận về số phận một người Đức bị Taliban bắt cóc hồi tháng 7.

Kỹ sư Rudolf Blechschmidt người Đức đã bị bắt cóc một ngày trước khi xảy ra vụ bắt cóc 23 con tin Hàn Quốc hôm 19/7. Blechschmidt được tin là đã bị bọn tội phạm bắt cóc tại tỉnh Wardak, sau đó chuyển giao cho phía Taliban.

Một quan chức giấu tên của ICRC tiết lộ, tất cả 4 nhân viên của ủy ban đã bị bắt cóc. Hai nhân viên nước ngoài đã tham gia các cuộc đàm phán và quá trình phóng thích 19 con tin Hàn Quốc vào cuối tháng trước.

Khai mạc vòng đàm phán 6 bên mới

Vòng đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên đã khai mạc ngày hôm nay, 27/9, tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

Các bên liên quan, gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Mỹ, 2 miền Triều Tiên, sẽ thảo luận giai đoạn 2 của tiến trình phi hạt nhân hóa của CHDCND Triều Tiên, trong đó bao gồm việc công bố các chương trình hạt nhân và vô hiệu hóa toàn bộ các cơ sở hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Mỹ Christopher Hill đã tới Bắc Kinh tối 26/9 và ăn tối với chuyên gia đàm phán hàng đầu của CHDCND Triều Tiên, ông Kim Kye Gwan.

CHDCND Triều Tiên đã tiến hành thử hạt nhân vào năm ngoái nhưng sau đó đã đồng ý chấm dứt chương trình hạt nhân để đổi lấy những viện trợ về năng lượng. Bình Nhưỡng cũng đã đóng cửa nhà máy hạt nhân chính tại Yongbyon.

Ông Musharraf tham gia tranh cử tổng thống

 

Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh quân đội Pakistan, Pervez Musharraf, ngày 27/9 đã đăng ký chạy đua trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 6/10.

Thủ tướng Pakistan Shaukat Aziz và các lãnh đạo đảng cầm quyền đã gửi hồ sơ ứng cử của ông Musharraf lên Ủy ban bầu cử. Trong khi đó, ngày 28/9, tòa án Tối cao sẽ ra phán quyết liệu ông Musharraf có thể tranh cử thêm một nhiệm kỳ tổng thống khi đang nắm cùng lúc 2 chức vụ tổng thống và tổng tư lệnh quân đội.

Tướng Musharraf từng tuyên bố sẽ tiếp tục giữ chức tổng tư lệnh quân đội nếu không trúng cử thêm một nhiệm kỳ tổng thống nữa.

VTH

Theo BBC, Reuters