1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tai nạn máy bay thảm khốc tại Sudan, 120 người thiệt mạng

(Dân trí) - Một chiếc máy bay chở khách của Sudan hôm qua đã bốc cháy sau khi hạ cánh tại sân bay quốc tế ở thủ đô Khartoum, làm 120 người trong số 217 hành khách thiệt mạng.

Hãng thông tấn Reuters dẫn lời Thiếu tướng Mohamed Osman Mahjoub, giám đốc trung tâm y tế của sân bay, cho hay thi thể của 120 nạn nhân đã được tìm thấy. 90 người đã may mắn sống sót sau vụ tai nạn thảm khốc. Tuy nhiên, các quan chức khác của Sudan thì cho rằng số người chết có thể ít hơn.

 

Trong khi đó, hãng tin BBC của Anh đưa tin, ít nhất 28 người đã thiệt mạng, 53 người mất tích và 123 người sống sót trong vụ tai nạn tối ngày 10/6.

 

Tai nạn xảy ra với chiếc Airbus A310 của hãng hàng không Sudan Airways vào khoảng 8 giờ tối giờ địa phương tại sân bay quốc tế Khartoum.

 

Khi hạ cánh trong cơn dông, chiếc máy bay đã trượt khỏi đường băng và bốc cháy. Các quan chức địa phương cho hay, chiếc Airbus A310 đã cất cánh từ Damascus (Syria), quá cảnh qua thủ đô Amman (Jordan) trước khi bay về Sudan. Trên khoang có 203 hành khách, hầu hết là người Sudan và một số người nước ngoài, và 14 nhân viên phi hành đoàn.

 

Youssef Ibrahim, giám đốc sân bay Khartoum, nói: “Một trong các động cơ của máy bay đã phát nổ và bốc cháy”. Ông Ibrahim cho rằng nguyên nhân tai nạn không phải do thời tiết xấu mà là do một sự cố kỹ thuật.

 

Nhưng cảnh sát trưởng Mohammad Najib của Sudan khẳng định thời tiết xấu đã buộc máy bay phải hạ cánh vội vàng. Chiếc A310 mới được đưa vào sử dụng cách đây 7 tháng đã bị vỡ làm đôi và bốc cháy.

 

Theo Bộ trưởng giao thông Sudan Fatih Mohammed Said, chiếc Airbus A310 lẽ ra đã hạ cánh xuống sân bay Khartoum vào chiều thứ 3 nhưng buộc phải bay tới sân bay Port Sudan do điều kiện thời tiết xấu. Nó đã bay trở lại Khartoum vào buổi tối.

 

Truyền hình địa phương đã chiếu cảnh chiếc máy bay bốc cháy ngùn ngụt trong đêm tối trong khi các nhân viên cứu hoả hối hả xả nước vào thân máy bay.

 

Chiếc máy bay Airbus A310 động cơ kép với thân máy bay rộng được nhiều hãng hàng không trên thế giới sử dụng. A310 có thể chở khoảng 220 hành khách và là một phiên bản của loại máy bay thông dụng A300.


An ninh hàng không của Sudan bị đánh giá là rất kém. Hồi tháng 5, một máy bay cũng đã bị đâm tại một khu vực hẻo lánh ở miền nam nước này, làm 24 người thiệt mạng trong đó có các quan chức chính phủ tự trị Nam Sudan.

 

Năm 1997, Tổng thống Mỹ Bill Clinton khi đó đã ký lệnh cấm xuất khẩu các loại hàng hoá và công nghệ tới Sudan do nước này “hỗ trợ khủng bố quốc tế, gây bất ổn cho các quốc gia láng giềng và vi phạm nhân quyền”.

 

Mỹ hiện vẫn duy trì một loạt các biện pháp trừng phạt đối với Sudan như cấm xuất khẩu hầu hết các loại hàng hoá, công nghệ trong đó có các thiết bị máy bay tiên tiến.

 

Năm 2003, một chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Sudan Airways đang trên đường từ sân bay Port Sudan tới Khartoum đã gặp nạn sau khi cất cánh, làm 115 người thiệt mạng.

 

Sau tai nạn đó, các quan chức Sudan đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm cấm Sudan nhập các thiết bị cho ngành hàng không đã gây ra thảm hoạ. Bộ ngoại giao Mỹ thì nói không có lệnh cấm nào đối với các trang thiết bị cần cho sự an toàn hàng không.

 

Hình ảnh vụ tai nạn máy bay tối ngày 10/6:

 

Tai nạn máy bay thảm khốc tại Sudan, 120 người thiệt mạng - 1

Tai nạn xảy tại sân bay quốc tế Khartoum ở thủ đô của Sudan.

Tai nạn máy bay thảm khốc tại Sudan, 120 người thiệt mạng - 2

Hình ảnh máy bay bốc cháy ngùn ngụt được chiếu trên truyền hình.

Tai nạn máy bay thảm khốc tại Sudan, 120 người thiệt mạng - 3

 

Tai nạn máy bay thảm khốc tại Sudan, 120 người thiệt mạng - 4

Xác của chiếc Airbus A310 tại hiện trường.

Tai nạn máy bay thảm khốc tại Sudan, 120 người thiệt mạng - 5

 

Tai nạn máy bay thảm khốc tại Sudan, 120 người thiệt mạng - 6

Chiếc máy bay đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Tai nạn máy bay thảm khốc tại Sudan, 120 người thiệt mạng - 7

 

VTH

Theo BBC, Reutes, AP