1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Syria phủ nhận quan hệ hạt nhân với Triều Tiên

(Dân trí) - Syria hôm qua đã bác bỏ các cáo buộc của Mỹ rằng CHDCND Triều Tiên đang giúp Syria xây dựng một lò phản ứng hạt nhân dùng để sản xuất pluton.

Đại sứ Syria tại Anh, ông Sami al-Khiyamib nói rằng cáo buộc của chính quyền của Mỹ chỉ nhằm mục đích gây sức ép lên CHDCND Triều Tiên trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

 

“Điều này chẳng có gì liên quan tới CHDCND Triều Tiên và Syria. Họ chỉ muốn gây thêm nhiều áp lực lên Bình Nhưỡng. Đây cũng là lý do tại sao họ bịa ra câu chuyện này”, ông Khiyami nói.

 

Đại sứ Khiyami khẳng định: “Hợp tác giữa CHDCND Triều Tiên và Syria không liên quan tới việc xây dựng một nhà máy hạt nhân. Sự hợp tác giữa 2 bên chủ yếu là về kinh tế. Đây là một mánh khoé chính trị trước các cuộc hội đàm với CHDCND Triều Tiên nhằm gây áp lực lên Bình Nhưỡng”.

 

Ông Khiyami đã đưa ra những bình luận trên trước khi một quan chức Mỹ cho biết tình báo nước này sẽ công bố rằng chứng về việc hợp tác hạt nhân Triều Tiên-Syria trước Quốc hội tại Washington vào ngày 24/4.

 

Nhà Trắng không nói nhiều về khả năng hợp tác hạt nhân giữa CHDCND Triều Tiên và Syria kể từ khi Israel tiến hành một cuộc không kích bí mật hôm 6/9/2007 vào Syria. Báo chí đưa tin, cuộc tấn công này là nhằm vào một cơ sở hạt nhân của Syria đang được xây dựng với sự giúp đỡ của Bình Nhưỡng.

 

Các bằng chứng được công bố trước các nghị sĩ Mỹ bao gồm một cuốn băng video được quay ở bên trong cơ sở hạt nhân của Syria và các bằng chứng khác.  

 

“Thật không may là kịch bản quay và chụp ảnh này giống hệt những gì đã xảy ra tại cuộc chiến Iraq trước đó khi chính quyền Mỹ cố gắng thuyết phục thế giới rằng Iraq sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông Khiyami nói.

 

Đại sứ Syria tại Anh nói thêm: “Thay vì bịa ra những hình ảnh lố bịch này, tôi nghĩ chính quyền Mỹ nên dồn hết nỗ lực vào việc xử lý toàn bộ kho vũ khí hạt nhân ở khu vực Trung Đông, bắt đầu với đồng minh thân cận nhất của Mỹ là Israel”.

 

Israel được cho là nước duy nhất ở Trung Đông sở hữu kho vũ hạt nhân ở Dimona, một nhà máy mà Israel không cho thanh sát viên quốc tế được phép ra vào.

 

 VTH

Theo Reuters