1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Syria: Hơn 2.600 phiến quân hạ vũ khí ở thung lũng Wadi Barada

Người phát ngôn của Trung tâm hòa giải Syria của Nga Alexander Blinkov cho biết hơn 2.600 phiến quân đã hạ vũ khí ở thung lũng Wadi Barada của Syria.

Một tay súng của nhóm phiến quân Ghuraba al-Sham. (Nguồn: Reuters)
Một tay súng của nhóm phiến quân Ghuraba al-Sham. (Nguồn: Reuters)

Theo hãng Sputnik, người phát ngôn của Trung tâm hòa giải Syria của Nga, Đại tá Alexander Blinkov ngày 26/1 cho biết hơn 2.600 phiến quân đã hạ vũ khí ở thung lũng Wadi Barada của Syria, nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho tỉnh Damascus.

Phát biểu với phóng viên, ông Blinkov nói: "Những người sống ở thung lũng sông Wadi Barada đang trở lại cuộc sống bình thường. Giai đoạn đầu của kế hoạch hòa giải phức tạp cho khu vực này đang được thực thi. Hiện nay, hơn 2.600 phiến quân đã từ bỏ hàng ngũ. Những phiến quân từ chối hạ vũ khí sẽ rời khỏi tỉnh Idlib cùng gia đình họ dưới sự giám sát của chính quyền Syria."

Ông Blinkov cũng cho hay cùng thời điểm này, các phiến quân từ chối tham gia lệnh ngừng bắn và tìm nơi trú ẩn tại các khu vực cao nguyên, tiếp tục nã pháo vào các quận và làng gần đó./.

Theo (Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/syria-hon-2600-phien-quan-ha-vu-khi-o-thung-lung-wadi-barada/427816.vnp