1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Syria: Hàng loạt mục tiêu an ninh bị tấn công

(Dân trí) - Bất chấp những quan ngại và kêu gọi kiềm chế của cộng đồng quốc tế, thỏa thuận ngừng bắn ở Syria liên tục bị vi phạm với các cuộc tấn công xảy ra liên tiếp nhằm vào các mục tiêu an ninh, trong đó có cả các trụ sở cơ quan nhà nước.

Syria: Hàng loạt mục tiêu an ninh bị tấn công
Hiện trường vụ đánh bom kép ở tỉnh Idlib, nơi đã cướp đi sinh mạng của 9 thành viên trong một gia đình có 10 người.
 
Đài truyền hình quốc gia Syria cho biết ba tay súng đi trên một xe tải đã nổ súng phóng lựu và ném lựu đạn vào trụ sở Ngân hàng Trung ương Syria ở trung tâm thủ đô Damascus.

Vụ tấn công xảy ra vào lúc 01h00' giờ địa phương (22h00' giờ GMT ngày 29/4) nhưng không gây thiệt hại về người.

Ngay sau vụ tấn công, hàng trăm người dân Syria đã biểu tình ngồi ở trước trụ sở ngân hàng để phản đối các hành động bạo lực. Những người biểu tình cũng hô vang khẩu hiệu ủng hộ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Cùng ngày 29/4, một nhóm khủng bố có vũ trang cũng đã tiến hành vụ tấn công thứ hai bằng súng phóng lựu nhằm vào tốp cảnh sát tuần tra trước cổng một bệnh viện ở thủ đô Damascus làm 4 người bị thương.

Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay hai quả bom đã phát nổ nhằm vào các tòa nhà an ninh tại Quảng trường Hanano và phố Carlton ở thành phố Tây Bắc Idlib làm hơn 20 người thiệt mạng. Trong số này có 9 người là thành viên trong một gia đình, gồm 4 phụ nữ, 2 trẻ em và 3 người đàn ông.

Các vụ bạo động và đánh bom cũng xảy ra tại thành phố Idlib và tỉnh Deir Ezzor ở Đông Bắc Syria trong ngày 30/4 làm 12 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Đài truyền hình quốc gia Syria cáo buộc các vụ tấn công đã vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn do Đặc phái viên Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập (LHQ-AL) Kofi Annan đề xuất và được Damascus chấp thuận.

Trưởng phái bộ LHQ kêu gọi các bên tuân thủ ngừng bắn

Các vụ tấn công xảy ra đúng vào thời điểm người đứng đầu phái đoàn giám sát thỏa thuận ngừng bắn của LHQ tại Syria (UNSMIS), Tướng Robert Mood đang có mặt tại Damascus để hối thúc các bên tuân thủ kế hoạch hòa bình 6 điểm của đặc phái viên Annan.

Phát biểu trong cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà Faisal Mekdad, Tướng Robert Mood khẳng định phái đoàn quan sát viên của LHQ sẽ nỗ lực hết sức để sớm chấm dứt bạo lực tại Syria trên cơ sở tôn trọng chủ quyền của nước sở tại và đánh giá đúng tình hình thực tế tại đây.

Về phần mình, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Mekdad tái khẳng định Damascus sẽ tuân thủ triệt để các cam kết đối với kế hoạch hòa bình của ông Annan, đồng thời cũng sẽ chống lại mọi âm mưu có ý đồ cản trở sứ mệnh hòa bình của LHQ. Ông Mekdad cũng lưu ý việc chuyển tải "một cách chính xác và chân thực" tình hình thực tế tại Syria hiện nay.

Nhóm quan sát viên tiền trạm của LHQ đến Syria từ hai tuần nay để “dọn đường” cho việc triển khai toàn bộ phái đoàn 300 quan sát viên của LHQ, lập văn phòng liên lạc với các bên liên quan và giám sát việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 12/4.

 Vũ Anh
Theo Xinhua, AFP, Reuters