1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Syria “giao nộp dữ liệu vũ khí hóa học”

(Dân trí) - Syria đã gửi “tuyên bố ban đầu” về chương trình vũ khí cho Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW). Đây là một phần thỏa thuận do Nga và Mỹ làm trung gian.

 

Tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria là một thách thức lớn.

Tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria là một thách thức lớn.

 

Người phát ngôn của OPCW nói họ đang xem xét văn bản, nhưng không cho biết chi tiết. Một nhà ngoại giao Liên hợp quốc đã  xác nhận với hãng tinReuters: “Nó rất dài…và đang được dịch.”

 

OPCW, nơi giám sát hiệp ước cấm vũ khí hóa học, đang xem xét cách thức đẩy nhanh việc tiêu hủy khí độc và chất độc thần kinh cùng cơ sở sản xuất của Syria. Tuy nhiên, nỗ lực ngoại giao lại đang tiến triển chậm.

 

Hôm qua 20/9, có tin hoãn cuộc họp cuối tuần của OPCW nhằm thảo luận kế hoạch của Mỹ và Nga và không rõ khi nào cuộc họp của tổ chức 41 thành viên này mới bắt đầu.

 

Theo thỏa thuận Mỹ - Nga đạt được hồi tuần trước tại Geneva, các thanh tra viên sẽ đến Syria trước tháng 11. Họ sẽ hoàn tất đánh giá ban đầu và hủy thiết bị sản xuất, pha trộn cũng trong tháng này. Dự kiến, toàn bộ thành phần chương trình vũ khí hóa học của Syria sẽ bị dỡ bỏ hoặc tiêu hủy trước giữa năm 2014.

 

Vũ Quý

Theo BBC