1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Syria công bố 130 chuyên gia quân sự cấp cao phương Tây bị bắt ở Aleppo

Hãng tin AP ngày 22-12 cho hay, Chính phủ Syria vừa chính thức lên tiếng về việc bắt giữ các cố vấn quân sự tại Aleppo sau khi giới truyền thông tiết lộ một phần.

Ông Bashar Al-Ja'afari, Đại sứ Syria tại Liên Hiệp Quốc vừa công bố tên các cố vấn nước ngoài ở thành phố Aleppo bị bắt giữ sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết mới về Aleppo.

Vị đại sứ cho biết, báo cáo của ông chỉ có những con số và sắc tộc. Ông tin rằng họ chỉ bị giam lỏng như là một phần của một thỏa thuận giữa các bên liên quan...

Quân đội Syria vừa giải phóng hoàn hoàn Aleppo.
Quân đội Syria vừa giải phóng hoàn hoàn Aleppo.

Đại sứ Al-Ja'afari còn tiết lộ, chính phủ Syria nắm được những thông tin về các nhân viên tình báo quân sự nước ngoài, đang nằm trong hai quận còn lại trên phần phía Đông thành phố Aleppo.

Lúc đầu báo chí đưa tin, có 14 chuyên gia quân sự cáp cao phương Tây bị Syria bắt giữ ở Aleppo nhưng một số nguồn tin khác cho hay, con số bị bắt giữ cao hơn nhiều. Danh sách số sỹ quan gồm: Mỹ là 22, Anh 16, Pháp 21, Israel 7, Thổ Nhĩ Kỳ 62.

Theo Minh Ng

Công an nhân dân