1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Syria bị tố tấn công vũ khí hóa học, hàng trăm người chết

(Dân trí) - Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã bày tỏ lo ngại về cáo buộc cho rằng lực lượng chính phủ Syria đã dùng vũ khí hóa học vào ngày hôm qua 21/8, làm hàng trăm người thiệt mạng.

 

Hội đồng bảo an họp khẩn về cáo buộc Syria sử dụng vũ khí học
Hình ảnh do phe chống chính phủ Syria đưa ra cho thấy một người bị thương trong cuộc tấn công được cho là vũ khí hóa học của lực lượng chính phủ.

 

Theo yêu cầu của Anh, Pháp, Mỹ, Hội đồng bảo an hôm qua 21/8 họp khẩn về cáo buộc của lực lượng chống chính phủ Syria rằng lực lượng chính phủ ngày 21/8 đã bắn rocket chứa vũ khí hóa học vào một đại bản doanh của phe nổi dậy tại ngoại ô Damascus, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

 

Sau cuộc họp của Hội đồng bảo an, Đại sứ Argentina tại Liên hợp quốc Maria Cristina Perceval, hiện là chủ tịch Hội đồng, cho biết với các phóng viên, toàn bộ thành viên của Hội đồng bảo an nhất trí cho rằng sử dụng vũ khí hóa học là vi phạm luật quốc tế.

 

Phó tổng thư ký Liên hợp quốc Jan Eliasson cho biết Liên hợp quốc sẽ kêu gọi chính phủ Syria cho phép các thanh sát viên Liên hợp quốc hiện đang có mặt ở Syria tiến hành điều tra vụ việc. Các thanh sát viên đã tới đây vào hôm chủ nhật nhằm xem xét các cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học trước đó.

 

Tuy nhiên, theo đài NHK của Nhật, chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad có vẻ như phản đối cuộc kiểm tra mới. Nga, nước ủng hộ ông Assad, dường như cũng như vậy.

 

Bộ trưởng Thông tin Syria Omran al-Zoubi phủ nhận cáo buộc trên đài truyền hình Syria. Ông cho biết lực lượng chính phủ đang thắng thế và không cần phải dùng tới vũ khí hóa học.

 

Ông cũng cho rằng lực lượng đối lập đã dựng chuyện để trùng hợp với cuộc thanh sát của Liên hợp quốc.

 

Phan Anh

Theo NHK