1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Syria: 43 nhóm đối lập hợp binh lập chính phủ,quân đội riêng

Giới truyền thông vừa đăng tải một thông tin nóng là 43 nhóm vũ trang đối lập ở Syria đã thành lập chính phủ lâm thời và quân đội hợp nhất.

Đối lập Syria lập “Chính phủ lâm thời Syria” và “Quân đội Quốc gia”

Theo thông tin mà hãng thông tấn Nga Sputnik nhận được từ các nguồn trong nhóm vũ trang đối lập lớn nhất Syria là Quân đội Syria Tự do (FSA), 43 đại diện của các nhóm vũ trang đối lập đã đạt được thỏa thuận sáp nhập trong khuôn khổ một tổ chức chính trị là “Chính phủ lâm thời Syria”.

Theo đó, “Chính phủ lâm thời Syria” được thành lập bởi “Liên minh các lực lượng đối lập và cách mạng Syria” (NKORS), sau đó, các nhóm đối lập chính trị đã quyết định liên kết các nhóm vũ trang đối lập để xây dựng lực lượng vũ trang thống nhất là “Quân đội Quốc gia”.

Phó Chủ tịch NKORS là ông Abdulrahman Mustafa trong cuộc phỏng vấn của Sputnik nói rằng, trong số các nhóm đối lập bày tỏ mong muốn đoàn kết có đại diện của nhóm đối lập Ahrar al-Sham; các đơn vị thuộc Quân đội Syria Tự do đã từng tham gia vào chiến dịch “Lá chắn Euphrates” (Euphrates Shield) của Thổ Nhĩ Kỳ và một loạt những nhóm đối lập vũ trang khác.

Theo ông Abdulrahman Mustafa, “Chính phủ lâm thời Syria” được thành lập dưới sự bảo trợ của “Liên minh các lực lượng đối lập và cách mạng Syria”, 2 ngày trước đã tổ chức một cuộc họp ở tỉnh Gaziantep của Thổ Nhĩ Kỳ, với chủ đề thống nhất các nhóm vũ trang đối lập.

Cuộc họp có sự tham dự của các nhóm đối lập vũ trang, quân đội giải phóng Syria và một số tổ chức khác. Trong cuộc họp đã xác định mục đích xây dựng thành lập Quân đội Quốc gia, thành viên của tổ chức quân sự này tập hợp được lực lượng của 90% các nhóm “đối lập ôn hòa”.

Trong thành phần “Quân đội Quốc gia” sẽ bao gồm đại diện của các nhóm vũ trang đối lập khét tiếng như Jaish al-Islam, Ahrar al-Sham, Failak al-Sham, các tiểu đoàn Sultan Murad và "Mặt trận Damascus".


Syria chuẩn bị đối mặt với sự trỗi dậy của đối lập vũ trang

Syria chuẩn bị đối mặt với sự trỗi dậy của đối lập vũ trang

Ông Mustafa nhấn mạnh, ngay từ ban đầu NKORS đã ủng hộ việc thiết lập một cấu trúc quân sự thống nhất như vậy, thậm chí, họ từng mong muốn thành lập Quân đội Quốc gia ngay từ 7 năm về trước.

Tuy nhiên, quá trình hình thành quân đội này là một công cuộc lâu dài. Điều quan trọng là đại diện của các nhóm đối lập vũ trang đã chấp nhận thuộc Bộ Quốc phòng của “Chính phủ lâm thời”, công nhận và ủng hộ ý tưởng thành lập “Quân đội Quốc gia”.

Theo vị đại diện của giới chính trị đối lập, ban đầu, quá trình này sẽ không dễ dàng, bởi vì cần phải liên kết tất cả các đơn vị quân sự của các phe nhóm đối lập vào một hệ thống quân sự thống nhất để hình thành “Quân đội Quốc gia”.

Nhiệm vụ chính của “Quân đội Quốc gia” sẽ là chống lại chính quyền hiện đang cầm quyền ở Damascus của ông Bashar al-Assad và các nhóm khủng bố khác hiện đang xâu xé lãnh thổ Syria - ông Mustafa nói.

Mục đích tối thượng vẫn là lật đổ Assad, xé nát Syria

Một chỉ huy đơn vị thuộc Quân đội Syria Tự do - người muốn được giấu tên - đã đề cập đến trong cuộc phỏng vấn của Sputnik cho biết, trên thực tế, việc thành lập “Quân đội Quốc gia” thống nhất đã được các phe nhóm đối lập hoạch định và tiến hành từ khá lâu.

Theo viên chỉ huy này, các nhóm đối lập Syria liên tục ở trong tình trạng phân tán, điều đó đã dẫn đến những vấn đề tồn tại dai dẳng khiến lực lượng tuy đông nhưng không phát huy được sức mạnh; không có sự hợp nhất trong hành động, nên không thể đạt được thành công.

Không phải là một thực thể duy nhất, nên các nhóm vũ trang đối lập thường đánh lộn lẫn nhau để tranh giành ảnh hưởng và địa bàn hoạt động; do đó không thể có hiệu quả trong việc chống lại các đơn vị tự vệ của người Kurd, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo và lực lượng chính phủ Syria.

Do đó, 43 nhóm đối lập quyết định đoàn kết để giải quyết triệt để vấn đề đã khiến lực lượng của họ ngày càng suy yếu trước Quân đội Syria.

Theo đó, nhóm vũ trang đối lập Ahrar al-Sham có quân số khoảng 15.000 tay súng sẽ giữ vai trò thủ lĩnh trong Quân đội Quốc gia. Cấu trúc của đội quân mới hình thành này bao gồm tất cả các nhóm đối lập vũ trang ở khu vực phía Nam và phía Bắc Syria.

Mục đích của việc thành lập là thực hiện các hoạt động quân sự chung, dưới sự điều phối của một ban chỉ huy thống nhất. Sau này, sẽ không có một nhóm nào trong thành phần của “Quân đội Quốc gia” mới được phép hành động độc lập hoặc tự ý hành động.

Theo vị chỉ huy của FSA, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Qatar ủng hộ việc thành lập tổ chức quân sự mới. Mục đích cuối cùng của quá trình này là xây dựng một đội quân chuyên nghiệp dựa trên cơ sở hệ thống cấp bậc quân sự và quân hàm chính quy.


Các địch thủ vẫn quyết tâm lật đổ Assad, xé nát Trung Đông

Các địch thủ vẫn quyết tâm lật đổ Assad, xé nát Trung Đông

Trong đó, nhiệm vụ chính của “Quân đội Quốc gia” gồm có 3 nhiệm vụ: Thứ nhất là xóa bỏ chính quyền Bashar al-Assad; thứ hai là đánh bại lực lượng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS và thứ 3 là quét sạch các đơn vị tự vệ của người Kurd ra khỏi lãnh thổ của đất nước Syria.

Như vậy, các đồng minh của Mỹ ở xung quanh Syria vẫn quyết tâm hiện thực hóa âm mưu lật đổ chính quyền được coi là hợp Hiến của Tổng thống Bashar al-Assad. Đây được coi là “mục đích tối thượng” của họ, được xếp trên cả mục tiêu đánh bại IS và người Kurd.

Thông tin lực lượng đối lập “đoàn kết” cả về chính trị lẫn quân sự có lẽ là một thông tin rất không vui cho Nga và chính quyền Damascus; tuy nhiên, nó là kết quả tất yếu của những diễn biến phức tạp trên chiến trường Syria trong thời gian qua, khi IS bắt đầu sụp đổ.

Mỹ và các đồng minh cần một lực lượng quân sự mới đủ mạnh để tiếp tục tìm cách lật đổ chính quyền Bashar al-Assad hoặc ít nhất cũng làm cho Quân đội Syria kiệt quệ, chấp nhận phải ngồi vào bàn đàm phán với thế yếu; để mặc cho các nước láng giềng sử dụng quân bài đối lập ôn hòa để đánh chiếm các vùng lãnh thổ; xé nát mảnh đất Syria.

Do đó, việc đối lập ôn hòa thống nhất lực lượng chính trị và quân sự theo kiểu “lập Quốc gia riêng”, dưới sự ủng hộ của Mỹ, Saudi Arabia, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ là điều rất dễ hiểu. Trong khuôn khổ bài viết khác, chúng ta sẽ tìm hiểu về những tác động của vấn đề này tới tình hình Syria.

Theo Thiên Nam

Báo Đất việt