1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sức khỏe của cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak yếu

(Dân trí) - Người phát ngôn Bộ Nội vụ Ai Cập hôm nay cho biết cựu Tổng thống Mubarak, người bị kết án tù chung thân vào tuần trước, bị khó thở và gặp vấn đề về huyết áp nhưng không bị hôn mê.

 
Cựu Tổng thống Mubarak nằm trên cáng sau song sắt khi xuất hiện tại tòa mới đây.
Cựu Tổng thống Mubarak nằm trên cáng sau song sắt khi xuất hiện tại tòa mới đây.

Cựu Tổng thống Mubarak, 84 tuổi, bị kết án chung thân vào ngày 2/6 vừa qua vì đã ra lệnh giết người biểu tình vào năm ngoái.

 

Gia đình ông hiện đang hối thúc giới chức Ai Cập cho phép ông chuyển từ nhà tù trở lại bệnh viện quân đội như trước khi ông bị kết án.

 

Người phát ngôn Ayman Hilmi  cho biết ông Mubarak cũng gặp phải những vấn đề tâm lý.

 
Giới chức tại nhà tù Tora cho biết các bác sỹ đã hai lần phải tìm cách đưa nhịp tim của ông Mubarak trở lại bình thường.

 

Tuy nhiên không rõ ông có bị đau tim hay không.

 

Hãng thông tấn Reuters dẫn các nguồn tin an ninh cho biết tuần trước ông Mubarak đã phải dùng máy trợ thở 5 lần trong một ngày.

 

Phan Anh

Theo BBC