1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kỷ niệm 10 năm ngày mất của Công nương Diana:

Sức hấp dẫn bất diệt của “Bông hồng xứ Wales”

(Dân trí) - Đúng ngày này cách đây 10 năm, một tai nạn thảm khốc tại Paris đã cướp đi sinh mạng của Công nương Diana - thần tượng của không chỉ người Anh. Nhưng một thập kỷ qua đi, sức quyến rũ của “Bông hồng xứ Wales” hầu như không phai nhạt.

Nhiều tờ báo vẫn đang xoay quanh những câu chuyện hồi hộp mà chủ đề là âm mưu, bí mật, những điều tranh cãi về Diana. Tờ Daily Express gần đây đã giật “tít” một bài báo viết về Công nương: “Tài liệu chứng minh Diana có thai”. Tờ báo này thậm chí còn được gắn biệt danh là Diana Express nhờ “tinh thần hăng hái” vì những tin tức về Công nương.

 

Sức hấp dẫn bất diệt của “Bông hồng xứ Wales” - 1

Một bức ảnh thời thơ ấu của Công nương Diana.

 

Tờ The Mail số ra hôm chủ nhật vừa rồi tập trung vào những tranh cãi xung quanh danh sách khách mời trong lễ tưởng niệm chính thức nhân 10 năm ngày mất của Công nương, dự định tổ chức vào chiều ngày 31/8. (Danh sách này có tên ca sĩ Elton John và Thủ tướng Anh Gordon Brown trong khi Paul Burrell, từng là quản gia của Diana, không được mời).

 

Sau một thập kỷ, gia đình Hoàng gia vẫn gặp những rắc rối nhỏ trong lễ tượng niệm Diana. Sau khi bị không ít người phản đối gay gắt, người vợ thứ 2 của Thái tử Charles là Công tước xứ Cornwall Camilla đã quyết định sẽ không tham dự lễ tưởng niệm 10 năm ngày mất của Diana với lý do “sự hiện diện của tôi có thể làm chệch hướng chú ý tới mục đích của buổi lễ”.

 

Sức hấp dẫn bất diệt của “Bông hồng xứ Wales” - 2

Diana cùng 2 con trai William (Phải) và Harry.

 

Và mọi người vẫn đang tranh cãi, như họ đã làm một thập kỷ trước, về vai trò của Công nương trong cuộc sống, về cái chết. Diana là một phụ nữ phi thường theo lời nhận xét của Thủ tướng Gordon Brown hay chỉ là “kẻ khờ dại xảo quyệt” muốn gây sự chú ý như tác giả nữ Germaine Greer gần đây đã miêu tả?

 

Patrick Jephson, thư ký riêng của Công nương từ năm 1990-1996: “Công chúng có thiên hướng nhìn nhận Diana theo chiều tích cực mặc dù bà là một nhân vật phức tạp. Họ coi bà là một người quan trọng, có vai trò quan trọng và thực hiện một nhiệm vụ cũng quan trọng trong cuộc đời”.

 

Cái chết của Diana trong một tai nạn giao thông ở Paris như một vết thương lòng vừa mới xảy ra. Lễ tưởng niệm Công nương không mở rộng với công chúng nhưng những người mua hàng tại trung tâm mua sắm Harrods ở London đã được đề nghị để 2 phút tưởng niệm dành cho Công nương. Ông chủ cửa hàng là Mohamed Al-Fayed và cũng là cha của Dodi, người tình của Diana đã chết cùng bà trong tai nạn giao thông năm 1997. Ông Mohamed không được mời tới buổi lễ tượng niệm chính thức có lẽ bởi vì ông nhiều lần tuyên bố rằng tai nạn là một âm mưu đã được các cơ quan an ninh Anh sắp đặt trước mà người dẫn đầu là Hoàng thân Philip, chồng của Nữ hoàng Elizabeth II.

 

Sức hấp dẫn bất diệt của “Bông hồng xứ Wales” - 3

Công nương xứ Wales đã thiệt mạng trong một tai nạn ô tô năm 1997 ở Paris.

 

Nhiều tờ báo và tạp chí đã ý rất ý thức được rằng các bài viết về công nương Diana luôn được độc giả quan tâm. Các tờ báo liên tục đưa ra những bài viết và phân tích mà chủ đề chính là Công nương xứ Wales. Trên truyền hình, một loạt các bộ phim khai thác những khía cạnh khác nhau trong cuộc đời công nương cũng được công chiếu. 

 

Trong khi đó, hãng thông tấn BBC cho biết, nếu tính các bài viết trên báo và tạp chí ở Anh từ 10 năm qua thì Diana thường được nhắc tới hơn 8.000 lần mỗi năm. Năm nay, đã có hơn 7.000 bài viết, tiếp nối sự bùng nổ tin tức của năm 2002, khi truyền thông đăng tải nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày bà qua đời. Cũng trong năm 2002, đã có hơn 12.000 bài báo viết về Diana, gần đuổi kịp mức hơn 15.000 năm 1997. 

 

Sức hấp dẫn bất diệt của “Bông hồng xứ Wales” - 4

Sau khi nghe tin Công nương qua đời, hàng nghìn người dân Anh đã tới đặt hoa trước ngôi nhà của bà ở Cung điện Kensington, London.

  

Kể từ ngày Diana mất, hàng nghìn người đã đổ tới công viên Hyde tại London để viếng thăm nơi an nghỉ cuối cùng của bà. Ở đó, Diana là một chủ đề được bàn luận thậm chí còn nhiều hơn chủ đề thời tiết.

 

Lễ tưởng niệm 10 năm ngày mất của Công nương Diana sẽ được tổ chức long trọng vào chiều nay, 31/8. Buổi lễ có sự tham gia của 500 khách mời và sẽ được truyền hình trực tiếp tới 140 quốc gia trên thế giới với khoảng 500 triệu người xem.

 

VTH

Theo Telegraph, BBC