1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sứ quán Anh, Đức tại Sudan tấn công vì bộ phim chống đạo Hồi

(Dân trí) - Làn sóng bài Mỹ bùng phát do bộ phim chống đạo Hồi được sản xuất tại Mỹ giờ đây đã trở thành làn sóng bài phương Tây sau khi có thêm sứ quán Anh và Đức tại Sudan trở thành mục tiêu tấn công của các tín đồ Hồi giáo.

Lực lượng an ninh được triển khai tại sứ quán Mỹ ở Sudan để ngăn chặn dòng người biểu tình
Lực lượng an ninh được triển khai tại sứ quán Mỹ ở Sudan để ngăn chặn dòng người biểu tình

 

Khoảng 5.000 người đã xông vào đại sứ quán Đức và sứ quán Anh ở thủ đô Khartoum (Sudan) trong ngày 14/9 để phản đối bộ phim do các tín đồ Công giáo Ai Cập tại Mỹ sản xuất. Những người biểu tình đập phá cửa kính, máy quay phim, đồ đạc trong tòa nhà sau đó châm lửa đốt. Cảnh sát đã buộc phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông cuồng nộ.

 

Nguồn tin ngoại giao Anh và Đức xác nhận nhân viên sứ quán hai quốc gia này hiện vẫn an toàn. Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle yêu cầu Chính phủ Sudan bảo vệ cho các phái bộ ngoại giao đang có mặt tại quốc gia châu Phi này.

 

Sứ quán Mỹ ở Khartoum cũng bị hàng nghìn người tấn công. Đụng độ nổ ra giữa lực lượng an ninh với người biểu tình làm ít nhất một người thiệt mạng.

 

Tại Libi, làn sóng biểu tình bài Mỹ leo thang tại thành phố Tripoli. Một người biểu tình đã thiệt mạng khi tìm cách xông vào một tòa nhà chính phủ ở thủ đô.

 

Tại thủ đô Tunis của Tuynidi, ít nhất ba người thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi cảnh sát buộc phải nổ súng để giải tán đám đông đang vây hãm sứ quán Mỹ.

 

Tại Yemen, khoảng 50 lính thủy đánh bộ Mỹ đã được triển khai, chỉ một ngày sau khi sứ quán Mỹ tại quốc gia này bị tấn công. Lực lượng an ninh hiện vẫn đang ngăn chặn hàng trăm thanh niên đang tìm cách lao vào sứ quán Mỹ trong ngày thứ hai bùng nổ làn sóng bài Mỹ tại thủ đô Sanaa.

 

Tại Libya, quyết định của chính quyền nước này đóng cửa không phận tại thành phố Bengazi, nơi đã xảy ra vụ tấn công làm bốn người Mỹ thiệt mạng, trong đó có đại sứ Christopher Stevens, đang làm dấy lên đồn đoán Mỹ đang chuẩn bị triển khai lực lượng đặc nhiệm tại đây.

 

Một nguồn thạo tin Libya xác nhận các máy bay do thám của Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ tại Bengazi, chụp ảnh và tìm kiếm vị trí trú ẩn của các nhóm nổi dậy mà được cho là đã lên kế hoạch và thực hiện vụ sát hại các nhân viên ngoại giao Mỹ. Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thề sẽ đưa thủ phạm giết đại sứ Mỹ ra trước công lý.

 

Tại bán đảo Sinai ở Ai Cập, các tay súng đã nổ súng vào một trụ sở của các quan sát viên quốc tế ở El Gorah, gần biên giới với Israel và Dải Gaza, chặn một con đường dẫn đến khu vực này. Nguồn thạo tin cho biết hai nhân viên an ninh đã bị thương trong vụ tấn công. 

 

Dải Gaza được coi là nơi nổ ra cuộc biểu tình có quy mô lớn nhất với ít nhất 30.000 tham gia.

 
Tại Afghanistan, các thủ lĩnh bộ lạc thậm chí còn treo giải 100.000 USD đối với tính mạng của mục sư Mỹ đã bảo trợ cho bộ phim chống đạo Hồi ra đời.

 

Làn sóng biểu tình giờ đây đã lan rộng ra nhiều nơi ở Trung Đông, châu Phi và châu Á.

 

Cẩm Thi

Theo Reuters, BBC