1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Somali: Nã pháo dữ dội tại thủ đô, 80 người thương vong

(Dân trí) - Phần tử nổi dậy Hồi giáo hôm nay đã tấn công một sân bay ở thủ đô Mogadishu của Somali khi tổng thống đang lên máy bay để tới Uganda, gây ra các cuộc giao tranh dữ dội làm ít nhất 20 người thiệt mạng và 60 người khác bị thương.

 
Somali: Nã pháo dữ dội tại thủ đô, 80 người thương vong - 1
Một phụ nữ bị thương đang được đưa tới bệnh viện.

Cảnh sát cho hay, Tổng thống Sheikh Sharif Sheikh Ahmed may mắn không bị thương và máy bay đã cất cánh an toàn.

Quân đội chính phủ và lực lượng gìn giữ hòa bình Liên minh châu Phi đã nã pháo vào thành trì của quân nổi dậy tại một khu chợ chính ở thủ đô Mogadishu và các khu vực dân cư nhằm đáp trả cuộc tấn công của nhóm nổi dậy vào sân bay.

Ali Muse, người đứng đầu dịch vụ cứu thương cho biết, hầu hết những người thiệt mạng là dân thường.

Tổng thống Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, người mới nhậm chức hồi đầu năm nay, dự kiến sẽ tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo châu Phi diễn ra ở thủ đô Kampala, Uganda.

“3 quả đạn súng cối đã được bắn về phía sân bay khi máy bay đang cất cánh. Chúng đã rơi trúng vòng ngoài của sân bay. Nhưng máy bay chở tổng thống vẫn cất cánh an toàn”, phát ngôn viên cảnh sát Abdulahi Hassan Barrise nói.

“Chúng tôi nhìn thấy ít nhất 20 thi thể, hầu hết là dân thường, trên đường phố tại các quận Howlwadag, Hodan và Wardhigley ở phía nam thủ đô. Nhưng chúng tôi đang tập trung vào những người bị thương”, ông Muse cho biết.

Somali đã chìm trong cuộc nội chiến từ năm 1991 đến nay và nước này cũng không có một chính phủ ổn định kể từ đó.

Khoảng 1,5 triệu người Somali đã bị mất nhà cửa và phải đi sơ tán trong những túp lều tạm. Hàng trăm nghìn người đi tỵ nạn tại các nước láng giềng.

An Bình
Theo AP, BBC