1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Solomons khẩn trương cứu trợ các làng bị sóng thần tấn công

(Dân trí) - Các cơ quan cứu trợ thảm họa hôm nay 7/2 đã hối hả lên đường tới các làng bị sóng thần tấn công ở quần đảo Solomons, với lo ngại số người chết sau trận động đất mạnh 8,0 richter còn tăng.

 

Solomons khẩn trương cứu trợ các làng bị sóng thần tấn công

 

Giới chức trách cho biết 6 người đã được xác nhận thiệt mạng sau khi trận động đất ngày hôm qua đã gây sóng lớn tràn vào các cộng đồng ven biển ở đảo Ndende, nam Solomons và gây lo ngại về một đợt sóng thần có sức tàn phá rộng khắp.

 

Cơ quan cứu trợ World Vision cho biết một số ngôi nhà ở thị trấn Venga đã bị sóng dâng cao làm dịch chuyển tới 10m và 95% các ngôi nhà ở làng Nela đã bị cuốn trôi.

 

Solomons khẩn trương cứu trợ các làng bị sóng thần tấn công

“Tội hiện đang đi qua một cộng đồng và bị nước ngập tới gối”, Jeremiah Tabua, một điều phối viên khẩn cấp của World Vision cho biết. “Tôi có thể nhìn thấy rất nhiều ngôi nhà đã bị sóng cuốn trôi”.

 

Solomons khẩn trương cứu trợ các làng bị sóng thần tấn công

Tổ chức Chữ thập Đỏ của quần đảo Solomons cho hay do vị trí xa xôi của vùng chịu thảm họa, cách thủ đô Honiara hơn 600km, nên công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn. Các đường bay trên đảo bị đóng cửa do mảnh vỡ vương vãi trên đường băng.

 

Giám đốc thảm họa Chữ thập Đỏ Cameron Vudi cho hay các chuyến bay do thám sẽ được thực hiện trên đảo vào ngày hôm nay để đánh giá mức độ thiệt hại. Thông tin ban đầu cho biết ít nhất 460 ngôi nhà đã bị phá hủy. Ông cũng cho biết số người chết chắc chắn sẽ còn tăng, do một số vùng bị ảnh hưởng không  thể tiếp cận được trước cuối tuần này.

 

Solomons khẩn trương cứu trợ các làng bị sóng thần tấn công

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết trận động đất 8,0 richter đã xảy ra vào 1h12 giờ GMT ngày 6/2, dưới lòng biển, ở độ sâu 28,7 km và cách tây Lata, thành phố chính của Ndende khoảng 76km.

 

Trận động đất được tiếp nối bằng hàng chục dư chấn, có dư chấn mạnh tới 7,0 richter và Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương ở Hawaii đã đặt nhiều quốc đảo trong tình trạng cảnh báo trong hai tiếng rưỡi trước khi tuyên bố nguy hiểm đã qua.

 

Solomons khẩn trương cứu trợ các làng bị sóng thần tấn công

Năm 2007, một trận sóng thần xảy ra sau trận động đất 8,0 richter đã khiến ít nhất 52 người ở Solomons thiệt mạng và hàng ngàn người mất nhà cửa. Động đất đã nâng toàn bộ một hòn đảo lên cao hơn và đẩy đường bờ biển của đảo này rộng thêm hàng chục mét.

 

Solomons nằm trong “Vành đai lửa”, khu vực hoạt động địa chất quanh Thái Bình Dương, thường xuyên có động đất và núi lửa phun trào.

 

Hồi tháng 12/2004, một trận động đất 9,3 richter ở ngoài khơi Indonesia đã gây sóng thần tàn phá rộng khắp, làm 226.000 người thiệt mạng khắp Ấn Độ Dương.

 

Phan Anh

Theo AFP