1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sốc với video "quân nổi dậy Syria moi, ăn tim binh sỹ chính phủ"

(Dân trí) – Một đoạn clip được lan truyền trên mạng từ hôm chủ nhật cho thấy một lính nổi dậy Syria đã moi tim của một binh sỹ đã chết trước khi đưa lên miệng nhai. Ngay lập tức đã có nhiều tuyên bố lên án mạnh mẽ hành động man rợ này.

Tình hình tại Syria hiện rất bất ổn
Tình hình tại Syria hiện rất bất ổn

Theo hãng tin BBC, tổ chức Quan sát nhân quyền (HRW) có trụ sở tại Mỹ đã xác định danh tính của phiến quân có hành động nêu trên là Abu Sakkar, một phần tử nổi loạn khét tiếng tại thành phố Homs. Đồng thời HRW tuyên bố hành động của tên này là một tội ác chiến tranh.

Trong khi đó liên minh phe nổi dậy chính tại Syria khẳng định Sakkar sẽ bị đưa ra xét xử.

Trong đoạn phim được đăng tải hôm Chủ nhật, Sakkar có vẻ như đã dùng dao moi tim ra khỏi lồng ngực một binh sỹ đã thiệt mạng rồi đưa lên miệng nhai.

“Tôi thề có Chúa rằng chúng tôi sẽ ăn tim, gan của các người, những binh lính của tên Bashar tồi tệ”, người đàn ông trong đoạn clip tuyên bố với ám chỉ Tổng thống đương nhiệm của Syria Bashar al-Assad trong khi vẫn đứng trên thi thể của một binh sỹ.

HRW cho biết Abu Sakkar là lãnh đạo của một nhóm có tên Lữ đoàn Omar al-Farouq độc lập.

“Việc cắt xẻo thi thể của kẻ địch là một tội ác chiến tranh”, Peter Bouckaert, đại diện của HRW bày tỏ với báo giới. Tổ chức này cũng khẳng định những người phạm tội ác chiến tranh ở cả hai phe cần phải biết rằng họ sẽ không được miễn trừ và rằng họ sẽ phải đối mặt với công lý.

Các nhóm nhân quyền còn cho biết Abu Sakkar từng được quay phim đang nã tên lửa vào khu vực người Shiitte tại Li-băng và chụp ảnh cùng với thi thể của chiến binh thuộc phong trào Hezbollah của Li-băng bị thiệt mạng trong lúc chiến đấu cùng các lực lượng của chính quyền Syria.

Thanh Tùng
Theo BBC