1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

So sánh sức mạnh của 2 “xe tăng bay” Su-25 và A-10

(Dân trí) - Được coi là đối thủ ngang tài ngang sức, hai máy bay chiến đấu Sukhoi Su-25 của Nga và A-10 của Mỹ - với biệt danh "xe tăng bay" - được trang bị thiết giáp tiên tiến, khả năng tấn công tầm thấp và khả năng oanh tạc bằng bom. Chúng được coi là những biểu tượng cho 2 nền quân sự hàng đầu thế giới.

Nga bắt đầu sản xuất Su-25 vào năm 1978, trong khi Mỹ bắt đầu sản xuất A-10 vào năm 1972. Trong ảnh: Máy bay Su-25. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)
Nga bắt đầu sản xuất Su-25 vào năm 1978, trong khi Mỹ bắt đầu sản xuất A-10 vào năm 1972. Trong ảnh: Máy bay Su-25. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)


Su-25 được trang bị các tấm dày từ 10mm tới 25mm bảo vệ buồng lái khi phi công thực hiện tấn công tầm thấp. Tương tự, máy bay A-10 cũng có tấm bảo vệ quanh buồng lái bằng titanium nặng hơn 0,5 tấn. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Su-25 được trang bị các tấm dày từ 10mm tới 25mm bảo vệ buồng lái khi phi công thực hiện tấn công tầm thấp. Tương tự, máy bay A-10 cũng có tấm bảo vệ quanh buồng lái bằng titanium nặng hơn 0,5 tấn. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)


Su-25 có thể mang các loại bom và rocket cỡ từ 250kg-500kg trong khi A-10 được trang bị vũ khí dẫn đường chính xác như tên lửa chống tăng Maverick. Chủng loại bom đạn mà Su-25 sử dụng rất phong phú từ tên lửa cỡ 57-80 mm cho tới tên lửa 24-330mm. Tuy nhiên, trọng lượng đạn dược tối đa Su-25 có thể mang vào khoảng 4 tấn, trong khi con số này ở A10 là 8 tấn. Trong ảnh: Máy bay A-10. (Ảnh: Reuters)

Su-25 có thể mang các loại bom và rocket cỡ từ 250kg-500kg trong khi A-10 được trang bị vũ khí dẫn đường chính xác như tên lửa chống tăng Maverick. Chủng loại bom đạn mà Su-25 sử dụng rất phong phú từ tên lửa cỡ 57-80 mm cho tới tên lửa 24-330mm. Tuy nhiên, trọng lượng đạn dược tối đa Su-25 có thể mang vào khoảng 4 tấn, trong khi con số này ở A10 là 8 tấn. Trong ảnh: Máy bay A-10. (Ảnh: Reuters)


Pháo GAU-8 30mm được trang bị trên Su-25, có thể bắn 2.500-3.000 phát/phút. A-10 cũng được trang bị pháo GAU-8 có thể bắn 3.900 phát/phút. (Ảnh: Reuters)

Pháo GAU-8 30mm được trang bị trên Su-25, có thể bắn 2.500-3.000 phát/phút. A-10 cũng được trang bị pháo GAU-8 có thể bắn 3.900 phát/phút. (Ảnh: Reuters)


Ngoài ra, Su-25 mang Gsh-30-2 được trang bị 260 viên đạn ở đầu máy bay. Su-25 có trọng lượng nhẹ hơn A-10 vì vậy Su-25 có tốc độ nhanh hơn nhiều, với tốc độ tối đa 965 km/h, trong khi A-10 đạt tốc độ tối đa là 706 km/h. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Ngoài ra, Su-25 mang Gsh-30-2 được trang bị 260 viên đạn ở đầu máy bay. Su-25 có trọng lượng nhẹ hơn A-10 vì vậy Su-25 có tốc độ nhanh hơn nhiều, với tốc độ tối đa 965 km/h, trong khi A-10 đạt tốc độ tối đa là 706 km/h. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)


Su-25 được sử dụng rộng rãi tại cuộc chiến chống IS tại Syria. Từ tháng 3/2016, chỉ trong 6 tháng, Su-25 được cho là đã thực hiện 1.600 nhiệm vụ và thả 6.000 quả bom xuống các mục tiêu khủng bố tại Syria. Mỹ cũng điều động A-10 tới tham chiến ở Syria. Hồi tháng 10/2016, IS đã tuyên bố bắn hạ một máy bay A-10, tuy nhiên Mỹ đã phủ nhận thông tin này. (Ảnh: DARPA)

Su-25 được sử dụng rộng rãi tại cuộc chiến chống IS tại Syria. Từ tháng 3/2016, chỉ trong 6 tháng, Su-25 được cho là đã thực hiện 1.600 nhiệm vụ và thả 6.000 quả bom xuống các mục tiêu khủng bố tại Syria. Mỹ cũng điều động A-10 tới tham chiến ở Syria. Hồi tháng 10/2016, IS đã tuyên bố bắn hạ một máy bay A-10, tuy nhiên Mỹ đã phủ nhận thông tin này. (Ảnh: DARPA)


Kể từ lần đầu tham chiến ở Afghanistan từ năm 1981, Su-25 đã thực hiện tổng cộng 60.000 nhiệm vụ tấn công. A-10 kể từ khi được biên chế trong quân đội Mỹ luôn được điều động tới các chiến trường có Mỹ tham gia. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Kể từ lần đầu tham chiến ở Afghanistan từ năm 1981, Su-25 đã thực hiện tổng cộng 60.000 nhiệm vụ tấn công. A-10 kể từ khi được biên chế trong quân đội Mỹ luôn được điều động tới các chiến trường có Mỹ tham gia. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)


Mỹ dự kiến cho A-10 về hưu vào năm 2022, trong khi đó Nga vẫn muốn nâng cấp Su-25 để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thêm nhiều năm nữ. Bốn chiếc Su-25 phiên bản mới nhất mã hiệu Su-25SM3 sẽ được trang bị hệ thống ngắm bắn SOLT-25, cho phép các phi công nhìn thấy rõ hơn các mục tiêu vào ban đêm và trong thời tiết xấu. Theo Southfront.org, dự kiến Su-25SM3 tham chiến tại Syria trong tháng 8 hoặc tháng 9. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Mỹ dự kiến cho A-10 về hưu vào năm 2022, trong khi đó Nga vẫn muốn nâng cấp Su-25 để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thêm nhiều năm nữ. Bốn chiếc Su-25 phiên bản mới nhất mã hiệu Su-25SM3 sẽ được trang bị hệ thống ngắm bắn SOLT-25, cho phép các phi công nhìn thấy rõ hơn các mục tiêu vào ban đêm và trong thời tiết xấu. Theo Southfront.org, dự kiến Su-25SM3 tham chiến tại Syria trong tháng 8 hoặc tháng 9. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Đức Hoàng

Theo BI