1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan:

Số người chết vì lũ lụt tiếp tục tăng, “giặc nước” tiến sâu vào Bangkok

(Dân trí) - Tổng số người chết trong trận lũ lụt lịch sử tại Thái Lan hôm nay đã vượt 500 người, trong khi dòng nước lũ đen ngòm và bị ô nhiễm tiến sâu hơn vào trung tâm thủ đô Bangkok, làm ngập lụt các con đường chính và đe doạ trung tâm thành phố.

 
Số người chết vì lũ lụt tiếp tục tăng, “giặc nước” tiến sâu vào Bangkok  - 1

Nước lũ mênh mông trên một con đường ở quận Lat Phrao của Bangkok.
 
Chính phủ Thái Lan cho biết thảm hoạ lũ lụt cho tới nay đã cướp đi sinh mạng của 506 người trên khắp cả nước, tăng 60 người so với con số một ngày trước đó. Chưa trường hợp thiệt mạng nào vì lũ lụt được thông báo tại Bangkok.

Ít nhất 20% thủ đô Bangkok đã bị ngập trong nước lũ, vốn bị ô nhiễm bởi rác rưởi, xác động vật chết và chất thải công nghiệp, gây ra những lo ngại về sự bùng phát dịch bệnh tại thành phố mật độ dân cư đông đúc với dân số 12 triệu người.

Nước lũ đã tiến sâu hơn vào thủ đô Bangkok, làm ngập ngã tư Lat Phrao đông xe cộ qua lại ở rìa phía bắc thủ đô, khiến trung tâm mua sắm lớn gần đó là Central Plaza phải đóng cửa.
 
Số người chết vì lũ lụt tiếp tục tăng, “giặc nước” tiến sâu vào Bangkok  - 2
Các cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên con đường bị ngập ở Lat Phrao.

Khu chợ cuối tuần Chatuchak gần đó - một địa điểm thu hút rất đông khách du lịch - vẫn mở cửa nhưng nhiều tiểu thương đã không mở cửa hàng sau khi giới chức cảnh báo về khả năng ngập lụt tại khu vực.

Khi nước lũ đổ về từ phía bắc Bangkok chỉ còn cách các quận du lịch và kinh doanh của trung tâm thủ đô vài km, giới chức đang tìm cách đẩy dòng nước qua các kênh lạch ở phía đông và phía tây thủ đô rồi đổ ra biển.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày 5/11 cho hay khu trung tâm chính trị và kinh tế của Bangkok cơ bản vẫn khô ráo và chỉ có nguy cơ bị lũ lụt nhỏ và trong thời gian ngắn.
 
Số người chết vì lũ lụt tiếp tục tăng, “giặc nước” tiến sâu vào Bangkok  - 3
Thủ tướng Thái Yingluck đi khảo sát tình hình lũ lụt.

Bà Yingluck nói thêm rằng một bức tường chắn lũ bằng các bao tải cát dài 6km đã được dựng lên ở phía bắc Bangkok và các máy bơm nước đã được lắp đặt tại khu vực khác của thành phố để giữ cho khu trung tâm khô ráo.

Hàng nghìn người dân đã được yêu cầu đi sơ tán tại 8 quận của Bangkok, nhưng nhiều người có thể chọn phương án ở lại, bất chấp những rủi ro như bị cắt điện, dịch bệnh, thiếu lương thực và nước uống.

Lũ lụt, gây ra do đợt mưa lớn bất thường bắt đầu 3 tháng trước, đã gây thiệt hại cho các ngôi nhà và cuộc sống của hàng triệu người trên khắp Thái Lan.
 
Số người chết vì lũ lụt tiếp tục tăng, “giặc nước” tiến sâu vào Bangkok  - 4
Người dân đi qua một con đường nước ngập sâu đến cổ ở ngoại ô Bangkok.

An Bình
Theo AFP, AP