1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Sinh viên Trung Quốc bị phản ứng vì ca ngợi Mỹ trong diễn văn tốt nghiệp

(Dân trí) - Một sinh viên Trung Quốc đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi vấp phải phản ứng giận dữ ở trong nước vì ca ngợi “không khí sạch của nền dân chủ” trong bài phát biểu tốt nghiệp tại Mỹ.


Yang Shuping (Ảnh: Đại học Maryland)

Yang Shuping (Ảnh: Đại học Maryland)

BBC đưa tin, phát biểu tại Đại học Maryland, Yang Shuping đã đưa ra sự so sánh giữa ô nhiễm không khí tại Trung Quốc và các hạn chế về tự do ngôn luận ở nước này.

“Gây phút tôi hít thở bên ngoài sân bay, tôi cảm thấy tự do”, cô nói trong một video về bài phát biểu được đăng tải trên Youtube.

“Tôi nhanh chóng cảm nhận được một loại không khí sạch mới mà tôi sẽ luôn biết ơn. Nguồn không khí sạch của tự do ngôn luận. Dân chủ và tự do ngôn luận không nên được xem là điều đương nhiên. Dân chủ và tự do là không khí sạch đáng để chiến đấu để có được”, cô nói.

Bài phát biểu của Yang đã trở thành một trong những chủ đề nóng nhất trên mạng tại Trung Quốc, với các bài viết về bài phát biểu thu hút hơn 50 triệu người xem tính tới ngày 23/5. Cư dân mạng tại Trung Quốc đã giận dữ cáo buộc cô nói xấu đất nước và khuyên cô nên ở lại Mỹ.

Chính quyền tại thành phố Côn Minh ở tây nam Trung Quốc, quê nhà của Yang, cũng vào cuộc tranh luận, nói rằng chất lượng không khí tại đây hầu hết đều tốt cho tới nay và nói thêm: “Tại Côn Minh, không khí ngọt và sạch”.

Trong khi đó, tờ Nhật báo Nhân dân của Trung Quốc cáo buộc cô có bài phát biểu “thiên vị”.

Đối mặt với làn sóng chỉ trích, Yang đã ra một tuyên bố trên mạng xã hội Weibo, nói rằng cô “bất ngờ và phiền lòng” do làn sóng phản ứng đối với bài phát biểu và khẳng định “rất yêu quê hương”.

“Tôi xin lỗi và thực lòng hi vọng mọi người có thể tha thứ cho tôi. Tôi đã rút ra bài học”, cô viết.

Tuy nhiên, trường Đại học Maryland đã ủng hộ Yang, nói rằng điều quan trọng là phải nghe các quan điểm khác nhau.

“Lắng nghe và kết nối bằng thái độ tôn trọng với những người mà chúng ta không đồng tính là những kỹ năng cần thiết, cả trong khuôn viên trường đại học và ở bên ngoài”.

Một số cư dân mạng trên Weibo tỏ vẻ đồng tình: “Dường như thậm chí những người Trung Quốc đi Mỹ cũng vẫn không có tự do ngôn luận”, một người viết.

An Bình

Theo BBC