1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Siêu tàu sân bay Mỹ cập cảng Hàn Quốc để tập trận chung

(Dân trí) - Siêu tàu sân bay hạt nhân USS Nimitz, cùng nhiều máy bay chiến đấu và tàu chiến khác của hải quân Mỹ, hôm qua đã tới thành phố cảng Busan để tham gia các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc.

Tàu sân bay hạt nhân USS Nimitz thả neo tại Busan, Hàn Quốc ngày 11/5.

Tàu sân bay hạt nhân USS Nimitz thả neo tại Busan, Hàn Quốc ngày 11/5.

Thiếu tướng hải quân Mỹ Mike S. White, cho hay nhóm tàu tấn công Nimitz bao gồm 64 máy bay chiến đấu, cùng các tàu tuần tiễu và tàu khu trục.

"Tôi tin rằng việc chúng ta duy trì khả năng tương tác với các đối tác như Hàn Quốc là rất quan trọng", ông White, chỉ huy nhóm tàu tấn công, cho biết sau khi USS Nimitz cập cảng Busan, phía nam Hàn Quốc.

Ông White nói USS Nimitz đang trong đợt triển khai đã được lên kế hoạch tới khu vực châu Á.

"Bất kể khi nào chúng tôi có mặt tại châu Á, chúng tôi đều cố gắng tận dụng các cơ hội để huấn luyện cùng các đối tác. Đây không phải là sự phản ứng đối với bất kỳ tình huống cụ thể nào, mà là một phần trong khuôn khổ sự hợp tác liên tục như chúng tôi đã chia sẻ trong suốt 60 năm qua", ông White nói thêm.

Tàu sân bay USS Nimitz, một trong những tàu sân bay lớn nhất thế giới, sẽ tham gia vào các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, cũng như việc điều động trên biển quanh bán đảo Triều Tiên, theo Bộ quốc phòng Hàn Quốc.

Bộ quốc phòng từ chối xác nhận các thông tin nói rằng các cuộc tập trận trong tuần tới sẽ diễn ra dọc các bờ biển phía đông và phía tây sau cuộc tập trận chống tàu ngầm đang diễn ra ở Hoàng Hải.

Căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên đã lên cao trong những tháng qua, khi Triều Tiên đưa ra hàng loạt lời đe dọa nhằm đáp trả cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn.

Nhưng căng thẳng đã giảm bớt trong tuần qua sau khi cuộc tập trận Mỹ-Hàn kết thúc hồi cuối tháng 4 và một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Triều Tiên đã di chuyển 2 tên lửa tầm trung khỏi bệ phóng ở bờ đông.

Các binh sĩ Triều Tiên gần biên giới tranh chấp ở Hoàng Hải đã được lệnh đáp trả chỉ cần một quả đạn pháo rơi vào vùng lãnh hải của họ, Bộ chỉ huy quân đội Triều Tiên cảnh báo trong một tuyên bố hôm 7/5.

Bất kỳ một cuộc tấn công trả đũa nào cũng có thể gây ra phản ứng quân sự leo thang, vốn có thể khiến các hòn đảo tiền tiêu của Hàn Quốc "chìm trong biển lửa", Bộ chỉ huy quân đội Triều Tiên nói thêm.

Triều Tiên đã nã đạn pháo vào một trong những hòn đảo tiền tiêu của Hàn Quốc, Yeonpyeong, hồi tháng 11/2010, làm 4 người Hàn Quốc thiệt mạng và gây ra những lo ngại về một cuộc xung đột quy mô lớn.

An Bình
Theo AFP