1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Siêu tàu ngầm Antei của Nga mang tới 72 tên lửa Kalibr

Tàu ngầm hạt nhân tấn công đa năng lớp Antei của Nga sẽ được trang bị các tên lửa hành trình tiên tiến thuộc dòng Kalibr.

Tàu ngầm lớp Antei mang 72 tên lửa Kalibr

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov nói với các nhà báo hôm 8/3, trong quá trình hiện đại hóa sâu tại nhà máy Zvezda ở Viễn Đông, các tàu ngầm hạt nhân tấn công đa năng lớp Antei, thuộc đề án 949A (NATO gọi là lớp Oscar-II) sẽ được trang bị hệ thống tên lửa hành trình Kalibr.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tuyên bố rằng, trong tương lai, các phương tiện vũ khí sát thương có độ chính xác cao, chẳng hạn như tổ hợp tên lửa Kalibr sẽ thành động lực cơ bản để kiềm chế các đối tượng xâm lược tiềm năng trên biển và trên cả đất liền.

Hiện nay, tại nhà máy Zvezda đang diễn ra quá trình hiện đại hóa sâu các tàu ngầm hạt nhân thuộc đề án 949A, bao gồm cả việc thay thế bộ trang bị vũ khí bằng tổ hợp tên lửa Kalibr, cũng như hệ thống định vị, hỗ trợ cuộc sống và những trang bị khác.

Thứ trưởng Borisov cho biết trong chuyến thăm nhà máy rằng, tàu ngầm Antei thuộc đề án 949A có lượng giãn nước 24.000 tấn, chiều dài 154 m, chiều rộng hơn 18 mét, có khả năng di chuyển dưới nước với tốc độ là 32 hải lý và lặn xuống đến độ sâu 600 mét.

Chức năng cơ bản của tàu ngầm là hủy diệt các tàu sân bay của đối phương, ngoài ra nó còn có thể tấn công các mục tiêu nằm sâu trong đất liền. Trước đây, tàu ngầm Antei được trang bị tên lửa hành trình Granit, cũng như 6 ống phóng ngư lôi loại 533mm.

Hiện nay, ngoài các tàu ngầm hạt nhân thuộc đề án 949A, nhà máy Zvezda và Zvezdochka của Nga còn đang tiến hành hiện đại hóa sâu loại tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ 3 thuộc Project 971М, lớp Shchuka-B (NATO định danh Akula III) để chúng cũng mang được tên lửa hành trình thế hệ mới.

Trong tương lai, tất cả các tàu ngầm hạt nhân được hải quân Nga nâng cấp đều sẽ được trang bị hệ thống phóng tên lửa hành trình Kalibr-PL. Đặc biệt là mỗi tàu ngầm Project 949АМ sẽ mang được tới 72 tên lửa hành trình Kalibr-PL, biến nó thành kho tên lửa khổng lồ dưới đáy biển.

Giới thiệu khái lược về tên lửa Kalibr

Các tên lửa họ Kalibr có một nguồn gốc phát triển chung là tên lửa hành trình chiến lược KS-122, của hệ thống S-10 Granat, có tầm phóng xa hơn 2.500 km, có khả năng mang 1 đầu đạn hạt nhân 100kt do Viện OKB Novator phát triển, được biên chế cho Hải quân Liên Xô năm 1984.

àu ngầm Project 949АМ sẽ mang được tới 72 tên lửa hành trình Kalibr (Ảnh minh họa)
àu ngầm Project 949АМ sẽ mang được tới 72 tên lửa hành trình Kalibr (Ảnh minh họa)

Tên lửa Kalibr cũng do Viện OKB Novator ở Yekaterinburg (nằm trong tập đoàn Phòng không Almaz-Antei) phát triển. Đây là một họ tên lửa với nhiều phiên bản dành cho quân đội Nga và khách hàng nước ngoài và có 2 biến thể khác nhau là tấn công đối hạm và đối đất.

Kalibr có đầy đủ các các phiên bản dành cho Lục quân (Kalibr-M) và Không quân Nga (Kalibr-A), nhưng các tên lửa này được trang bị phổ biến nhất trong Hải quân Nga. Chúng đang được sản xuất để trang bị cho tàu ngầm (Kalibr-PL) và tàu nổi (Kalibr-NK).

Trong hệ thống tên lửa Kalibr, ngoài các loại ngư lôi và tên lửa chống ngầm, phiên bản đối hạm cơ sở được định danh là 3M-54, còn phiên bản tấn công mặt đất cơ sở là 3M-14.

Từ trước đến nay, chúng ta thường biết đến phiên bản xuất khẩu của loại tên lửa hành trình này là Klub 3M-54E và 3M-14E với tầm phóng vẻn vẹn chưa tới 300km. Tuy nhiên, phiên bản 3M-54 của Nga có phạm vi chống hạm lên tới 660kmn, còn 3M-14 có tầm phóng siêu xa 2500km.

Tên lửa 3M-14, theo định danh của Bộ Quốc phòng Nga (DOD) là SS-N-30A. Đây là một biến thể tấn công mặt đất dẫn đường quán tính triển khai cho các tàu ngầm Nga, có tầm phóng và tính năng ngang ngửa với tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ.

Nó có chiều dài cơ bản là 6,2 m (20 ft), với đầu đạn nặng 450 kg (990 lb), phạm vi tấn công là 1,500-2,500 km (930-1,550 mi), tốc độ hành trình cận âm Mach 0,8.

Tên lửa 3M-14T cũng có định danh DOD là SS-N-30A, được triển khai cho các tàu mặt nước với hệ thống phóng thẳng đứng (VLS), với lực đẩy véc-tơ tăng áp. Chiều dài cơ bản của nó là 8,9 m (29 ft), các tham số khác cũng tương tự như 3M-14.

Tên lửa 3M-54, theo định danh của Bộ Quốc phòng Nga (DOD) là SS-N-27A (tên mã NATO là Sizzler) là tên lửa ngầm đối hạm tốc độ siêu âm, có chiều dài 8,22m, đầu đạn nặng 200kg nhưng tầm phóng tối đa lên tới 660km, đoạn cuối bay ở độ cao 4,6m so với mặt biển, với vận tốc 2,9Mach.

Tên lửa 3M-54T cũng có mã hiệu và định danh giống 3M-54. Đây là phiên bản tên lửa chống hạm phóng từ tàu mặt nước (hạm đối hạm). Ngoài sự thay đổi về chiều dài (8,9 so với 8,22m), mọi tham số khác của loại tên lửa hạm đối hạm giống hệt phiên bản ngầm đối hạm.

Theo Nhật Nam

Đất Việt