1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Siêu cơ A380 lại hỏng động cơ giữa trời

(Dân trí) - Một chiếc máy bay chở khách cỡ lớn Airbus A380 của hãng hàng không Singapore Airlines đã buộc phải quay trở lại sau 3 giờ bay do gặp trục trặc động cơ giữa trời.

 
Siêu cơ A380 lại hỏng động cơ giữa trời

Một máy bay chở khác A380 của Singapore Airlines.
 
Chiếc máy bay 2 tầng, chở 430 hành khách từ Singapore đi Frankfurt (Đức) đã bay được 3 giờ hôm 27/3 thì phi hành đoàn thông báo sự cố ở một trong bốn động cơ Rolls-Royce.

Các phi công đã phải đóng động cơ, cho chuyến bay mang số hiệu SG26 quay trở lại và hạ cánh an toàn tại Singapore, sử dụng 3 động cơ còn lại.

Các hành khách đã được chuyển sang một máy bay khác, cất cánh từ Frankfurt sau đó.

“Máy bay có thể bay an toàn với 3 động cơ và sự an toàn của hành khách và phi hành đoàn không bị nguy hiểm bất kỳ lúc nào”, Singapore Airlines cho biết trong một tuyên bố.

Singapore Airlines không tiết lộ động cơ bị trục trặc nhưng hãng hàng không và Rolls-Royce nói họ đang phối hợp để điều tra đầy đủ sự cố.

Đây là sự cố mới nhất trong hàng loạt trục trặc kỹ thuật ảnh hưởng tới chiếc máy bay chở khách lớn nhất thế giới, trong đó có các vết nứt nhỏ trên cánh máy bay.

Hồi cuối năm 2010, một động cơ trên chiếc A380 của hãng Qantas đã phát nổ khi đang bay qua bầu trời Indonesia, buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống Singapore và dẫn tới việc hãng hàng không quốc gia Australia phải cho từng bay toàn bộ phi đội A380 trong gần 1 tháng.

Singapore Airlines, hãng hàng không quốc gia của Singapore, là một trong những hãng sử dụng nhiều máy bay A380 nhất, với 16 chiếc đang vận hành và sẽ được bàn giao thêm 3 chiếc khác trong năm nay.

An Bình
Theo Reuters