1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Siêu bão đổ bộ Trung Quốc, gây thiệt hại 82 triệu USD

(Dân trí) - Siêu bão Maria đã đổ bộ vào miền đông Trung Quốc, gây thiệt hại nặng nề về tài sản, đặc biệt là hệ thống điện và giao thông. Ước tính thiệt hại do bão gây ra ít nhất là 82 triệu USD.

Bão Maria gây nên sóng lớn ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang.
Bão Maria gây nên sóng lớn ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang.

Theo SCMP, siêu bão Maria đã đổ bộ vào vùng duyên hải phía đông của Trung Quốc từ ngày 11/7 và gây ra thiệt hại nghiêm trọng với hệ thống cơ sở hạ tầng tại đây. Cơ quan quản lý bão lụt tỉnh Phúc Kiến ước tính thiệt hại cơn bão gây ra cho nền kinh tế là khoảng 82 triệu USD, trong đó gồm 76 triệu USD do hệ thống cung cấp nước bị phá hủy, theo Tân Hoa Xã. Hiện chưa có thông tin về thương vong.

Tại tỉnh lỵ Phúc Châu và thành phố lân cận Ninh Đức, khoảng 110.200 người đã bị ảnh hưởng bởi siêu bão và 40 ngôi nhà đã bị hư hại nặng nề. Tổng cộng 226.000 người dân Phúc Kiến đã nhận được yêu cầu di tản khỏi nơi ở.

Cơn bão cấp 4 gây lở đất tại quận Liên Giang, ngoại ô Phúc Châu vào lúc 9h10 phút ngày 11/7. Gió giật tại khu vực này đạt vận tốc 51 m/s, và gây ra những con sóng cao tới 8 m.

Cơn bão đã làm gián đoạn hệ thống điện trên khắp Trung Quốc, ảnh hưởng tới ít nhất 86.000 khách hàng. Người dân sinh sống ở khu vực duyên hải đã được sơ tán và có khoảng 600 tàu đã quay về cảng.

Tại Phúc Châu, nước dâng cao đã gây nên tình trạng lụt lội cục bộ tại một số địa điểm. Phía cảnh sát địa phương đã cử 800 người tới hỗ trợ kiểm soát nước lũ, điều hướng giao thông.

Khoảng 167 chuyến bay tại sân bay Phúc Châu đã bị hủy do lo ngại diễn biến phức tạp của cơn bão và được nối lại vào 4h chiều ngày 12/7. Hệ thống tàu cũng bị đình trệ do gió mạnh và mưa lớn.

Tới khoảng 5 giờ chiều ngày 12/7, bão Maria đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đống đổ nát sau cơn bão ở Ninh Đức, Phúc Kiến.
Đống đổ nát sau cơn bão ở Ninh Đức, Phúc Kiến.

Gió giật với cường độ mạnh gây nên sóng cao ở khu vực duyên hải của Trung Quốc.
Gió giật với cường độ mạnh gây nên sóng cao ở khu vực duyên hải của Trung Quốc.

Bão đổ bộ khu vực Thai Châu, Chiết Giang.
Bão đổ bộ khu vực Thai Châu, Chiết Giang.

Gió giật với cường độ rất mạnh tại Phúc Châu, Phúc Kiến.
Gió giật với cường độ rất mạnh tại Phúc Châu, Phúc Kiến.

Đức Hoàng

Ảnh: Reuters