1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sét đánh làm hơn 50 người thiệt mạng tại Bangladesh

(Dân trí) - Ít nhất 56 người đã thiệt mạng trong vòng hai ngày do bị sét đánh ở Bangladesh. Vụ việc khiến người dân hoang mang, lo sợ.

Hơn 50 người Bangladesh thiệt mạng do bị sét đánh trong vòng 2 ngày (Ảnh: Getty)
Hơn 50 người Bangladesh thiệt mạng do bị sét đánh trong vòng 2 ngày (Ảnh: Getty)

Sau đợt nắng nóng kéo dài 1 tuần ở Bangladesh, hôm 12/5, 14 quận huyện tại Bangladesh xuất hiện hiện tượng giông bão. Giông bão gây ra sét làm chết ít nhất 33 người. Ngày hôm sau 13/5, hiện tượng sấm sét tiếp tục diễn ra, làm ít nhất 23 người khác thiệt mạng.

Ngoài ra, hàng chục người khác cũng bị thương do sét đánh. Cảnh sát cho biết hầu hết các nạn nhân bị sét đánh khi đang làm việc trên nông trại hoặc ở vùng đất trống.

Sĩ quan cảnh sát ở Pabna, ông Abul Hossain, cho biết chỉ tính riêng tại quận Pabna đã có 8 người thiệt mạng do sét, đồng thời nhấn mạnh nhiều người chết trong thời gian ngắn như vậy đã khiến người dân hoang mang.

Bangladesh thường chứng kiến các vụ sét đánh chết người trong khoảng thời gian từ tháng 3 tới tháng 5 hằng năm. Hiện tượng sét đánh thường xảy ra ở các khu vực nông thôn, nơi người dân hay làm việc ngoài trời.

Năm ngoái, 51 người đã thiệt mạng do bị sét đánh ở Bangladesh. Chỉ tính từ tháng 3 tới nay, đã có tới 90 người thiệt mạng.

Thành Đạt