1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Seoul và Bắc Kinh nâng tầm quan hệ

(Dân trí) - Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak hôm nay sẽ tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc cấp nhà nước kéo dài 2 ngày.

Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh có những chỉ trích rằng chính phủ của ông Lee quá coi trọng Mỹ trong chính sách ngoại giao trong khi Trung Quốc là đối tác chính trong các nỗ lực nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

 

Quan hệ liên Triều đã rơi vào bế tắc kể từ khi chính quyền mới của Tổng thống Lee Myung-bak nhậm chức. Việc xây dựng mối quan hệ thân thiết với Trung Quốc được xem là cách chắc chắn nhất để mở lại các kênh liên lạc giữa 2 miền Triều Tiên.

 

Ông Lee sẽ gặp gỡ với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tại Bắc Kinh vào hôm nay. Hai ông sẽ thảo luận các biện pháp nhằm nâng tầm quan hệ song phương từ quan hệ “hợp tác, toàn diện” hiện nay sang “đối tác chiến lược”.

 

Theo một quan chức chính phủ Hàn Quốc, việc sử dụng từ “chiến lược” đã phản ánh mong muốn của 2 nước nhằm mở rộng quan hệ song phương, hiện đang được tập trung vào thương mại và kinh tế, sang mối quan hệ hợp tác toàn diện trong đó có các lĩnh vực ngoại giao và an ninh.

 

Ông Lee cũng sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo Trung Quốc các biện pháp nhằm đảm bảo những nỗ lực ngoại giao để  thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ tham vọng hạt nhân.

 

Dự kiến, Tổng thống Hàn Quốc sẽ có bài phát biểu tại đại học Bắc Kinh, gặp gỡ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc và Hàn Quốc, thăm sân vận động Olympics Bắc Kinh và các khu công nghiệp do Hàn Quốc đầu tư.

 

Chuyến thăm của Tổng thống Lee lần này sẽ tập trung vào vấn đề hợp tác kinh tế, với một nửa lịch trình dành cho các sự kiện liên quan tới kinh tế. Ông Lee cũng là tổng thống Hàn Quốc đầu tiên tới Thanh Đảo, nơi nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động.

 

Ánh Ninh
Theo AFP, Chosun