1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Seoul trả 2 triệu USD tiền chuộc cho Taliban?

(Dân trí) - Chính phủ Seoul đã trả 2 triệu USD tiền chuộc cho lực lượng Taliban tại Afghanistan để giải cứu 19 con tin Hàn Quốc bị bắt cóc suốt 6 tuần qua, tờ Asahi Shimbun rất uy tín của Nhật tiết lộ.

Trích dẫn các nguồn tin giấu tên tại Afghanistan, Asahi Shimbun cho biết các nhà thương thuyết Afghanistan đã thuyết phục đại sứ Hàn Quốc tại Kabul rằng không có cách nào kết thúc cuộc khủng hoảng bắt cóc con tin ngoài trả tiền chuộc.

 

Tờ báo dẫn lời một nhà thương thuyết Afghanistan: “2 triệu USD đã được trả để phóng thích 19 con tin”.

 

Cũng theo Asahi Shimbun thì phía Hàn Quốc và Taliban đã từ chối xác nhận thông tin này. Trong khi đó, một phát ngôn viên của tổng thống Hàn Quốc cho biết, các cuộc thảo luận chỉ đề cập tới việc rút quân và vấn đề truyền đạo.

 

Ngoại trưởng Afghanistan và Canada đã chỉ trích chính phủ Hàn Quốc vì các cuộc đàm phán trực tiếp với lực lượng Taliban do lo ngại rằng điều này có thể khuyến khích họ tiến hành các vụ bắt cóc tiếp theo trong tương lai.

 

Việc trả tự do cho 19 con tin còn lại trong nhóm 23 công dân Hàn Quốc bị bắt cóc ngày 19/7 đã được hoàn tất hôm 30/9, kết thúc cuộc khủng hoảng con tin căng thẳng kéo dài suốt 6 tuần qua.

 

VTH

Theo AFP