1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sau thượng đỉnh liên Triều, lãnh đạo Trung - Nhật - Hàn họp cấp cao

(Dân trí) - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuần tới sẽ có chuyến đi đến Tokyo để dự hội đàm 3 bên với các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nhật Bản

Từ trái qua phải, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (Ảnh: Nikkei)
Từ trái qua phải, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (Ảnh: Nikkei)

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 1/5 thông báo Tổng thống Moon Jae-in sẽ tới Tokyo vào tuần tới và có cuộc họp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vào ngày 9/5. Đây là chuyến đi đầu tiên của Tổng thống Moon tới Nhật Bản kể từ khi nhậm chức cách đây một năm.

“Tổng thống Moon dự kiến sẽ thông báo kết quả của hội nghị thượng đỉnh liên Triều và đưa ra tham vấn về cách thức để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa 3 quốc gia (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên cũng như thiết lập hòa bình”, người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom cho biết.

Bên lề hội nghị thượng đỉnh 3 bên, Tổng thống Moon dự kiến sẽ có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Abe. Hai nhà lãnh đạo từng có 4 cuộc gặp song phương bên lề các hội nghị quốc tế, gần đây nhất là sự kiện khai mạc Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang tại Hàn Quốc hồi tháng 2.

Hội nghị thượng đỉnh giữa Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản được tổ chức định kỳ từ năm 2008. Hội nghị gần đây nhất giữa ba cường quốc khu vực diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc vào tháng 10/2015. Mục tiêu của các hội nghị này là nhằm củng cố hợp tác và giao lưu giữa ba nước.

Hội nghị thượng đỉnh Trung - Hàn - Nhật diễn ra trước khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới. Trước đó, hội nghị thượng đỉnh liên Triều cũng đã diễn ra thành công tại khu phi quân sự liên Triều hôm 27/4.

Thành Đạt

Theo Yonhap