1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sarah Palin “kiếm tiền như nước”

(Dân trí) - Không còn làm thống đốc Alaska nhưng cựu ứng viên phó tổng thống đảng Cộng hoà Mỹ Sarah Palin vẫn có thu nhập cao ngất ngưởng.

 
Sarah Palin “kiếm tiền như nước” - 1

Cựu thống đốc Alaska Sarah Palin.

Theo ABC News, kể từ khi từ chức thống đốc Alaska hồi tháng 7 năm ngoái, bà Palin đã kiếm được ít nhất 12 triệu USD từ tiền nhuận bút và tiền thù lao. Số tiền này gần gấp 100 lần so với mức lương 125.000 USD mỗi năm mà bà nhận được cho chiếc ghế thống đốc.

Kể từ khi từ chức, bà Palin trở nên bận rộn với một cuốn hồi ký bán rất chạy, 2 chương trình truyền hình, các buổi trò chuyện thu nhập cao và kế hoạch viết một cuốn sách thứ hai.

Cựu thống đốc Alaska thường giữ bí mật về các khoản tiền mà bà nhận được. Một trợ lý của bà Palin nói với ABC rằng giờ bà đã là một công dân bình thường nên không có nghĩa vụ phải công khai thu nhập.

Nhưng dựa trên những thông tin được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông thì không khó để tính sơ bộ các khoản thu nhập của bà Palin.

Bà Palin được cho là đã nhận được 7 triệu USD cho cuốn hồi ký “Going Rogue”, viết về cuộc đời của bà từ khi còn là một cô gái trẻ tuổi tại Alaska cho tới ngày trở thành ứng viên phó tổng thống đảng Cộng hoà.

Một seri chương trình bao gồm 8 phần trên kênh Learning Channel mang tên “Sarah Palin's Alaska” dự kiến mang về cho bà Palin 2 triệu USD.

Ngoài 9 triệu USD trên, bà Palin còn được cho là thu về 3 triệu USD từ một hợp đồng kéo dài nhiều năm với kênh truyền truyền hình Fox News để dẫn một chương trình mới, một hợp đồng sách thứ 2 với hãng HarperCollins và thu thập từ các buổi nói chuyện.

Được biết, thù lao cho mỗi buổi nói chuyện của bà Palin lên tới 100.000 USD.

An Bình
Theo New York Daily