1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Rối” thông tin về số phận con trai ông Gadhafi

(Dân trí) - Hiện đang có những thông tin trái ngược tại Libya về số phận của một trong những người con trai của ông Gadhafi. Một số cho rằng Mutassim Gadhafi đã bị bắt, trong khi đó chưa có xác nhận chính thức nào được đưa ra.

 
“Rối” thông tin về số phận con trai ông Gadhafi - 1
Mutassim Gadhafi được cho là bị bắt ở Sirte, thành phố quê hương của gia đình.
 
Một số nhân vật trong Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) cho biết với các hãng thông tấn báo chí rằng, Mutassim Gadhafi đã bị bắt tại thành phố Sirte, thành phố quê hương của gia đình ông Gadhafi. Thông tin đã khiến những người ủng hộ phe nổi dậy bắn súng ăn mừng ở nhiều thành phố.

 

Tuy nhiên, giới chức trách tại trụ sở của NTC ở Benghazi không xác nhận thông tin.

 

Lực lượng NTC chỉ cho biết họ hiện đã kiểm soát hầu hết Sirte, sau những cuộc giao tranh ác liệt.

 

Ông Gadhafi đang ở đâu?

 

Trước đây cũng đã có thông tin sai về việc bắt giữ các nhân vật cấp cao trong chính quyền ông Gahdafi, trong đó có người con trai khác của ông là Saif al-Islam và người phát ngôn Moussa Ibrahim.

 

Tuy nhiên, nếu được xác nhận, thì vụ bắt giữ Mutassim Gadhafi sẽ là một bước đột phá lớn của NTC. Mutassim Gadhafi là sỹ quan cấp cao trong quân đội của ông Gadhafi và là cố vấn an ninh quốc gia cho cha mình.

 

NTC muốn thẩm vấn Mutassim Gadhafi để tìm ra nơi ẩn náu của cha ông ta cũng như các thành viên khác trong gia đình như Saif và người con trai khác nữa là Khamis. Cả hai người này đều là những nhân vật thân tín của đại tá Gadhafi.

 

Đại tá Gadhafi được tin là đang lẩn trốn trong vùng sa mạc miền nam Libya. Những người ủng hộ ông cũng đang cố thủ ở thành phố Bani Walid.

 

Hãng thông tấn Reuters dẫn lời giới chức NTC cho hay Mutassim bị bắt khi đang cố trốn khỏi Sirte trên chiếc xe cùng với một gia đình. Giới chức trách NTC cũng cho biết ông ta đã được đưa tới Benghazi và đang bị giam giữ ở một doanh trại quân đội.

 

Tướng Abdullah Naker cho biết Mutassim bị bắt vào hôm qua, 12/10.

 

Cố vấn của NTC, ông Abdelkarim Bizama, cũng cho biết với hãng thông tấn AFP rằng Mutassim “bị bắt ở Sirte và đã được chuyển tới Benghazi” vào hôm qua.

 

Được biết, sự hiện diện của Mutassim Gadhafi cùng nhiều thành viên cấp cao khác trong chính quyền của ông Gadhafi tại Sirte là lý do vì sao có sự chống trả quyết liệt trong các cuộc giao tranh với lực lượng chống ông Gadhafi.

 

“Chiến thắng đang đến gần”

 

Trong khí đó hôm qua, người đứng đầu NTC, ông Mustafa Abdul Jalil cho hay ông lạc quan vì sắp được tuyên bố toàn thắng. “Tôi hi vọng sẽ được công bố giải phóng trong chưa đầy một tuần nữa, sau khi chúng tôi giải phóng Sirte”, ông cho biết trong cuộc họp báo cùng với Thủ tướng Tunisia Caid Essebsi ở Benghazi.

 

“Trong vòng chưa đầy một tháng chúng tôi sẽ thành lập chính phủ chuyển tiếp và phụ nữ, thanh niên cũng sẽ có vai trò trong đó”.

 

NTC cho hay chiếm Sirte sẽ là bước tiến quan trọng để có thể kiểm soát được toàn bộ Libya, cho họ kiểm soát được hoàn toàn các cảng của đất nước.

 

Hàng ngàn thường dân đã rời bỏ thành phố trong những tuần gần đây. Còn những người ở lại hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thực phẩm, thuốc men, nước uống.

 

Xe cộ rời khỏi Sirte hiện bị chặn và bị kiểm tra tại các điểm kiểm soát của NTC, nhằm ngăn các tay súng ủng hộ ông Gadhafi đóng giả làm thường dân trốn thoát.

 

Phan Anh

Theo BBC