1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Rơi máy bay quân sự Đức, 2 người thiệt mạng

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Đức xác nhận hai thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng sau khi một trực thăng quân sự của nước này bị rơi trong lúc đang làm nhiệm vụ tại Mali hôm 26/7.

Trực thăng quân sự Tiger (Ảnh: Sputnik)
Trực thăng quân sự Tiger (Ảnh: Sputnik)

“Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng hai binh sĩ đang phục vụ trong quân ngũ của đất nước chúng ta đã thiệt mạng. Sứ mệnh của họ đã đóng góp vào nền an ninh của chúng ta”, Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen nói trong cuộc họp báo ngày 26/7.

Trước đó, thông báo của quân đội Đức cho biết trực thăng quân sự Tiger của nước này gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Mali. Máy bay đã bị thiêu rụi hoàn toàn và không một ai trên máy bay sống sót sau vụ tai nạn này.

Máy bay rơi vào trưa ngày 26/7 theo giờ địa phương, ở vị trí cách thành phố Gao, Mali khoảng 70 km về phía bắc. Đây là vụ tai nạn máy bay thứ hai của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trong thời gian qua.

Hiện quân đội Đức đang vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay, song không có dấu hiệu nào cho thấy máy bay đã bị bắn hạ trong một vụ tấn công.

Đức đang tăng cường cam kết với sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và tính đến nay, nước này đã triển khai 8 trực thăng chiến đấu và vận tải cùng 350 binh sĩ tới Mali.

Thành Đạt

Tổng hợp