1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Rơi máy bay ở Nga, 10 người chết, 4 người bị thương

(Dân trí) - 10 người chết và 4 người khác bị thương khi một chiếc máy bay vận tải loại nhỏ bị rơi ở vùng Viễn Đông của Nga vào ngày hôm nay 12/9, Bộ tình trạng khẩn cấp của nước này thông báo.

Hiện các nhân viên điều tra đang tìm nguyên nhân vì sao chiếc máy bay bị rơi khi còn cách địa điểm hạ cánh chỉ khoảng 10km. Nguyên nhân có thể bao gồm cả trục trặc động cơ cũng như sai sót của phi công.

 

Chiếc máy bay vận tải Antonov An-28 đã xin hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay ở Kamchatka vào buổi chiều (theo giờ địa phương), phát ngôn viên của Bộ tình trạng khẩn cấp Nga tại vùng Viễn Đông cho biết.

 

Chiếc máy bay An-28 bị nạn
Chiếc máy bay An-28 bị nạn



“Máy bay bị nạn là chiếc Antonov An-28, loại máy bay vận tải hạng nhẹ hai động cơ. Trên máy bay có 12 hành khách và 2 phi công”, AFP dẫn lời người phát ngôn trên. “10 người đã chết và 4 người còn lại bị thương. Những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở thị trấn Palana”.

 

Bốn người may mắn sống sót, gồm 2 phụ nữ, một đàn ông và một cậu bé 13 tuổi, đều trong tình trạng hôn mê, một quan chức địa phương cho biết.

 

Chiếc máy bay cất cánh từ sân bay Petropavlovsk-Kamchatsky trong hành trình tới Palana, địa điểm nằm trên bờ biển Okhotsk. Tuy nhiên, máy bay đã mất tín hiệu liên lạc với mặt đất lúc 12h28 (giờ địa phương). Chiếc máy bay gặp nạn ở một khu rừng tuyết tùng cách Palana khoảng 10km.

 

Các nhân viên cứu trợ phải chặt bỏ bớt những cây nhỏ để tạo khoảng trống làm điểm hạ cánh cho trực thăng đáp xuống và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Phó thống đốc vùng Kamchatka Alexander Potiyevsky tiết lộ, do khó khăn về địa hình, đội cứu trợ đầu tiên chỉ tới được địa điểm cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 1km

 

Chính quyền địa phương tuyên bố sẽ bồi thường 200.000 rúp (khoảng 6.300 USD) cho gia đình của mỗi nạn nhân.

 

Ủy ban điều tra Nga cho biết, cơ quan này đã mở cuộc điều tra xem liệu có việc vi phạm các quy định về vận tải hàng không trong vụ rơi máy bay này. “Chúng tôi đang điều tra nguyên nhân theo 3 hướng: trục trặc kỹ thuật, điều kiện thời tiết và xử lý của phi hành đoàn”, ủy ban này cho biết.

 

H.P

Theo AFP