1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Rộ tin đồn về đồng phạm bí ẩn trong vụ thảm sát tại hộp đêm Orlando

(Dân trí) - Một số nhân chứng cho biết, họ đã bị một người cản đường khi đang tìm cách thoát thân khỏi vụ xả súng trong hộp đêm Pulse rạng sáng 12/6. Điều này làm dấy lên đồn đoán rằng tên Omar Mateen có thể có đồng phạm khi tiến hành vụ xả súng đẫm máu tại đây.

Nhân vật bí ẩn


Vụ thảm sát tại hộp đêm Pulse ở thành phố Orlando, bang Florida của Mỹ khiến 49 người thiệt mạng, 53 người bị thương. (Ảnh: Getty)

Vụ thảm sát tại hộp đêm Pulse ở thành phố Orlando, bang Florida của Mỹ khiến 49 người thiệt mạng, 53 người bị thương. (Ảnh: Getty)

Trả lời phỏng vấn báo The Palm Beach Post ngay sau vụ thảm sát kinh hoàng tại hộp đêm Pulse, một nhân chứng có tên Janiel Gonzalez nói rằng anh đã nghe thấy có hai loạt súng từ hai hướng khác nhau trong suốt thời gian diễn ra vụ tấn công.

Gonzalez nói: “Tất cả chúng tôi đều nằm rạp xuống sàn và cố tìm một nơi thoát hiểm. Tôi nhìn sang bên phải thấy nhiều người đang chui qua các tấm rèm. Chúng tôi cũng chui qua tấm rèm đó và thấy một một lối cửa. Tuy nhiên, cánh cửa ngay lập tức đã bị một người đàn ông đóng sập lại. Người đàn ông này ngăn không cho chúng tôi thoát ra ngoài”. Tuy nhiên, anh không rõ đó là nhân viên an ninh tại hộp đêm hay là đồng phạm với kẻ lúc đó đang xả súng điên cuồng trong hộp đêm.

Trong khi các thông tin vẫn còn hết sức hỗn loạn, giới chức năng vẫn tiếp tục điều tra vụ việc, cảnh sát thành phố Orlando đã đăng một dòng thông báo ngắn gọn trên Twitter rằng: “Tin đồn có nhiều tay súng là không có cơ sở. Chỉ có một tên duy nhất là Omar Mateen đã chết”.

Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đến thành phố Orlando vào ngày 16/6 (giờ địa phương) để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước này. Trước đó, ngày 13/6, ông Obama đã có cuộc họp khẩn cấp với những người đứng đầu cơ quan an ninh Mỹ về vụ thảm sát Orlando.

Hãng tin ABC News trong khi đó đã có cuộc phỏng vấn với một nhân chứng sống sót sau vụ xả súng là Luis Burbano - người thừa nhận đã chặn lối cửa ra vào tại hộp đêm vào thời điểm xảy ra thảm sát. Luis Burbano kể lại, trong hộp đêm khi đó rất tối và ồn ào, khi tiếng súng vang lên nhiều người còn tưởng lầm là DJ mở nhạc lớn hơn, và đến khi nhận ra điều gì đang xảy ra, mọi thứ càng trở nên hỗn loạn.

Burbano cho biết cậu đã nán lại trong hộp đêm thêm vài phút sau khi vụ xả súng nổ ra nhằm giúp đỡ những người đã bị trọng thương. Khi vụ xả súng ngưng lại trong tầm khoảng vài giây, Burbano đã di chuyển ra phía cửa ra vào cùng với một người đàn ông khác tạm thời chặn lối đi này bởi họ đã thấy khoảng 20 người đang cố leo qua hàng rào bên ngoài hộp đêm để thoát thân. Họ nghĩ rằng ngáng cửa sẽ giúp những người này có thời gian thoát ra ngoài mặc dù bản thân Burbano cũng cảm thấy tội lỗi khi việc làm của họ có thể khiến nhiều người khác không có cơ hội chạy thoát.

Hiện những thông tin trên chưa được xác thực. Vụ án vẫn đang được giới chức năng Mỹ điều tra theo hướng một vụ tấn công khủng bố.

Hung thủ đã “dò la” hộp đêm Pulse nhiều lần


Tay súng thảm sát tại hộp đêm Omar Mateen. (Ảnh: ABC News)

Tay súng thảm sát tại hộp đêm Omar Mateen. (Ảnh: ABC News)

Thủ phạm trong vụ xả súng đẫm máu tại hộp đêm Pulse được xác định là Omar Mateen, 29 tuổi, có cha mẹ là người Afghanistan.

Mateen là một nhân viên bảo vệ có chứng chỉ hành nghề và có giấy phép sở hữu súng. Tờ Orlando Sentinel dẫn lời một khách quen tại hộp đêm Pulse cho biết, anh ta đã nhìn thấy Mateen hàng chục lần tại hộp đêm này trước khi xảy ra vụ thảm sát. Với việc ghé thăm địa điểm gây án nhiều lần, Omar nắm rõ từng vị trí trong hộp đêm và dễ dàng ra tay tàn bạo ngay cả với những nạn nhân trốn trong nhà vệ sinh.

Ngay sau vụ thảm sát khiến 49 người thiệt mạng, 53 người bị thương xảy ra, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, giới chức Mỹ cho rằng chưa có dấu hiệu nào cho thấy mối liên hệ giữa vụ tấn công với IS. Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh: “Vào phút cuối, hắn đã tuyên bố trung thành với IS. Tuy nhiên đến nay không có bằng chứng nào cho thấy hắn thực sự do IS chỉ đạo. Đây chắc chắn là một ví dụ về kiểu cực đoan tự phát trong nước mà tất cả chúng ta đều đã lo ngại suốt một thời gian rất dài".

Minh Phương

Tổng hợp

Video: ABC News