1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quỹ giáo dục Indonesia nhất quyết vinh danh ông Kim Jong-un

(Dân trí) - Một quỹ nhân đạo do con gái của cố tổng thống Indonesia Sukarno lãnh đạo, vừa xác nhận sẽ trao giải lãnh đạo toàn cầu cho nhà lãnh đạo Triều tiên Kim Jong-Un, và tin rằng những ý kiến chỉ trích là chiêu trò “tuyên truyền của phương Tây”.

kim-jongun-43c05

Bà Rachmawati Sukarnoputri ngày 3/8 đã xác nhận sẽ vinh danh nhà lãnh đạo Triều Tiên, bất chấp những ý kiến chỉ trích ông Kim về vấn đề nhân quyền.

Dự kiến vào tháng 9 tới, Sukarno Education Foundation sẽ tổ chức trao giải thưởng cho ông Kim vì cống hiến cho “hòa bình, công lý và nhân văn”.

Trước đó, thông tin về việc Sukarno Education Foundation chọn nhà lãnh đạo Triều Tiên để vinh danh đã khiến truyền thông quốc tế được dịp dậy sóng. Giải thưởng nhà lãnh đạo toàn cầu của quỹ này từng được trao cho những nhà lãnh đạo mang tính biểu tượng vì tự do Mahatma Gandhi của Ấn Độ và bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo phe đối lập tại Myanmar.

Dù vậy bà Sukarnoputri đã bảo vệ quyết định của mình, với tuyên bố ông Kim “nên được vinh danh vì cuộc chiến chống lại chủ nghĩa thực dân đế quốc kiểu mới”.

“Những cáo buộc về lạm dụng nhân quyền đều là sai sự thật”, bà Sukarnoputri khẳng định với hãng tin AFP. “Tất cả chỉ là đòn tuyên truyền của phương Tây. Chính phủ các nước phương Tây thích gán cho Triều Tiên những điều xấu xa”.

Cha của bà Sukarnoputri, Tổng thống đầu tiên của Indonesia Sukarno, là người đặt nền móng cho quan hệ với Triều Tiên từ những năm 1950. Jakarta từ đó đến nay vẫn duy trì quan hệ cởi mở với Bình Nhưỡng. Tháng 4 vừa qua, Tổng thống Joko Widodo đã tiếp đón một phái đoàn từ Triều Tiên tới tham dự một hội thảo quốc tế.

Năm 2001, quỹ của bà Rachmawati cũng từng trao giải thưởng này cho nhà sáng lập Triều Tiên, ông Kim Nhật Thành.

Bà Rachmawati tin rằng ông Kim Jong-un có những điểm tương đồng với cha mình, người từng đấu tranh để giành độc lập cho Indonesia.

“Ông Sukarno cũng từng bị cáo buộc là một kẻ độc tài tàn ác, vi phạm nhân quyền. Nhưng cùng với thời gian, điều này đã được chứng minh là sai”, bà Rachmawati nói.

Thanh Tùng

Theo AFP