1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quốc vương Brunei tự lái chuyên cơ đi Mỹ gặp Obama

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các kỹ năng điều khiển máy bay của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah sau khi ông tự lái chuyên cơ tới Mỹ.

Tổng thống Obama và Quốc vương Hassanal Bolkiah tại Nhà Trắng ngày 12/3.

Tổng thống Obama và Quốc vương Hassanal Bolkiah tại Nhà Trắng ngày 12/3.

Quốc vương Brunei hôm qua đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng nhận dịp ông Hassanal Bolkiah tới thăm Mỹ.

Sau cuộc gặp, ông Obama đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với khả năng điều khiển máy bay của Quốc vương Hassanal Bolkiah.

“Tôi nghĩ ông ấy có lẽ là nguyên thủ duy nhất trên thế giới tự điều khiển một chiếc Boeing 747”, ông Obama nói.

“Trong trường hợp các phi công của chiếc Không lực Một gặp trục trặc, chúng tôi biết có thể hỏi ý kiến ai”, ông Obama nói thêm.

Ông chủ Nhà Trắng còn đùa rằng Quốc vương Brunei có thể giúp thúc đẩy nền kinh tế Mỹ trong chuyến thăm này.

Ông Obama nói với các phóng viên sau cuộc họp tại Nhà Trắng rằng ông Hassanal Bolkiah và gia đình dự kiến tới thăm New York.

“Chúng tôi khuyến khích ông ấy đi mua sắm vì chúng tôi muốn tiếp tục đẩy mạnh nền kinh tế Mỹ”, ông Obama nói vui.
 
Chiếc Boeing 747 của Quốc vương Brunei.

Chiếc Boeing 747 của Quốc vương Brunei.
 
Quốc vương Brunei là một trong những nguyên thủ giàu nhất thế giới với khối tài sản lên tới 20 tỷ USD. Ông lên ngôi năm 1967 và là một trong những vị vua trị vì lâu nhất thế giới.

Theo tờ Dailymail, ông Hassanal Bolkiah đã mua chiếc Boeing 747 mới toanh với giá ít nhất 400 triệu USD và đã chi thêm 120 triệu USD nữa để trang trí nội thất sang trọng, với bồn rửa tay dát vàng và đồ pha lê của hãng pha lê Lalique danh tiếng.

Chiếc máy bay cũng được tân trang với các đồ đạc dát vàng và được tin là một trong những chiếc máy bay sang trọng nhất thế giới.
 
Nội thất sang trọng bên trong chiếc Boeing 747.
Nội thất sang trọng bên trong chiếc Boeing 747.

Quốc vương Brunei cũng sở hữu một chiếc Airbus 340, ngoài 6 chiếc máy bay nhỏ hơn và 2 trực thăng.

Vua Hassanal Bolkiah còn được cho là sở hữu khoảng 6.000 chiếc ô tô. Cung điện của ông gồm 1.788 phòng và ông cũng đã cho xây dựng các nhà thờ được dát vàng và kim cương.

An Bình
Tổng hợp