1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân khu Trung tâm của Nga đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu

(Dân trí) - Bắt đầu từ chiều nay 7/9, tất cả các binh sĩ của Quân khu Trung tâm thuộc quân đội Nga, bao gồm cả lực lượng không quân, đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin.

 

Quân khu Trung tâm của Nga đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu - 1

Các binh sĩ Nga trong một cuộc tập trận (Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh)

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, bắt đầu từ 9h30 ngày 7/9 (giờ địa phương), tất cả binh sĩ thuộc Quân khu Trung tâm của Nga, các lực lượng không quân, không vận, bao gồm cả các phương tiện quân sự của nước này đã được đặt trong “tình trạng sẵn sàng chiến đấu”.

Đây là một đợt thanh tra quân sự bất ngờ theo lệnh của Tổng thống Putin. Tại các buổi thanh tra này, các binh sĩ sẽ tiến hành các cuộc tập trận nhằm kiểm tra khả năng ứng phó với các tình huống quân sự bất ngờ. Ngoài ra, đợt thanh tra này cũng nhằm mục đích đánh giá tính sẵn sàng chiến đấu, khả năng ứng phó và thực hiện nhiệm vụ ở những khu vực xa với những địa thế lạ của các lực lượng không quân, không vận Nga.

Quân khu Trung tâm thuộc quân đội Nga đang tích cực chuẩn bị cho cuộc tập trận chiến lược trung tâm năm 2015, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 này. Cuộc tập trận sắp tới sẽ bao gồm các khóa huấn luyện chỉ huy và nhân viên quân sự. Tất cả các lực lượng quân sự của Nga sẽ cùng có mặt tại cuộc tập trận quan trọng này.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã lên kế hoạch tiến hành ​​ít nhất 4.000 cuộc tập trận trong năm 2015.

Việc Nga tích cực tổ chức các cuộc tập trận và các đợt thanh tra quân sự cho thấy nước này đang chủ động đối phó với những mối đe dọa an ninh từ bên ngoài cũng như nguy cơ xung đột với các thế lực đối địch.

Nhật Minh

Theo Sputnik

 

Quân khu Trung tâm của Nga đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu - 2