1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan hệ Việt - Mỹ tiếp tục phát triển từ khi ông Donald Trump lên nắm quyền

(Dân trí) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay, quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ tiếp tục có các bước phát triển kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng (Ảnh: Hữu Nghị)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng (Ảnh: Hữu Nghị)

“Kể từ khi Mỹ có chính quyền mới, quan hệ giữa hai nước tiếp tục có các bước phát triển. Hai bên đã trao đổi các biện pháp thiết thực nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 20/4.

Cũng liên quan tới quan hệ Việt - Mỹ, người phát ngôn cho hay, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đang có chuyến thăm chính thức Mỹ từ 20-21/4 theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Rex Tillerson.

Trong chuyến thăm này, ông Phạm Bình Minh và ông Rex Tillerson sẽ trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ, trao đổi về các vấn đề hai bên cùng quan tâm, qua đó tăng cường hợp tác trên cả 3 cấp độ song phương, khu vực và quốc tế theo hướng thực chất, cùng có lợi.

Người phát ngôn nói thêm, việc trao đổi đoàn giữa nước được Việt Nam và Mỹ nhất trí như là một trong những biện pháp quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ song phương theo hướng thực chất, cùng có lợi, trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

An Bình