1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan hệ khởi sắc, người Mỹ rục rịch khám phá Cuba

Sau khi Mỹ và Cuba tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao và nới lỏng một số hạn chế về thương mại… rất nhiều người dân Mỹ đã rục rịch chuẩn bị những hành trình khám phá Cuba.

Quan hệ khởi sắc, người Mỹ rục rịch khám phá Cuba
 
Ở thời điểm bị cấm vận, mặc dù Mỹ và Cuba chỉ cách nhau nửa giờ bay (khoảng 150km) nhưng chi phí cho một chuyến thăm Cuba tốn phí hàng nghìn USD do phải trả quá nhiều phụ phí như xin giấy phép và thuê luật sư…

Sau khi hai quốc gia bình thường hoá quan hệ ngoại giao hôm 17/12 cũng như lộ trình cải thiện quan hệ gặp nhiều thuận lợi, nhiều người dân Mỹ đã rất hào hứng được đến khám Cuba - phá thành phố kỳ quan của thế giới do tổ chức New7Wonders của Thụy Sỹ vinh danh vào cuối năm 2014.

Hiện tại, mặc dù lượng người Mỹ đến Cuba vẫn còn hạn chế ở các trường hợp như đi học, thể thao, thăm người thân… nhưng chắc chắn sắp tới, số công dân Mỹ đến khám phá quốc gia vẫn còn khá bí hiểm với họ này sẽ tăng nhanh chóng.

Dưới đây là chùm ảnh các công dân Mỹ đang thăm thú, trải nghiệm và “tận hưởng” những không gian cổ và lạ của thủ đô Havana, Cuba vào đầu tháng 4/2015.

Du khách Mỹ thích thú đi xe ngựa thăm quan thủ đô Havana
Du khách Mỹ thích thú đi xe ngựa thăm quan thủ đô Havana

Du khách Mỹ thích thú đi xe ngựa thăm quan thủ đô Havana
 
Du khách Mỹ thích thú đi xe ngựa thăm quan thủ đô Havana
Thủ đô La Habana luôn cuốn hút du khách bằng một vẻ đẹp cổ kính khác biệt và nó đặc biệt bí ẩn đối với người Mỹ

Du khách Mỹ thích thú đi xe ngựa thăm quan thủ đô Havana

Du khách Mỹ thích thú đi xe ngựa thăm quan thủ đô Havana
Những chiếc xe ôtô cổ nhiều sắc màu cũng là một trong những điểm độc đáo, hấp dẫn du khách
 
Du khách Mỹ thích thú đi xe ngựa thăm quan thủ đô Havana
Một du khách ngắm nhìn đường phố từ khách sạn Saratoga

Du khách Mỹ thích thú đi xe ngựa thăm quan thủ đô Havana

Du khách Mỹ thích thú đi xe ngựa thăm quan thủ đô Havana

Theo Yến Đặng/AFP
Tiền Phong