1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Trung Quốc dọa “đáp trả” Nhật

(Dân trí) - Quân đội Trung Quốc hôm qua đã ra tuyên bố phản đối việc quốc hữu hóa quần đảo tranh chấp trên Hoa Đông của Nhật và cho biết Trung Quốc có quyền “đáp trả” động thái của Nhật.

 

Trung Quốc cho biết hai tàu hải giám hiện đã ở trong vùng biển của Senkaku/Điếu Ngư.

Trung Quốc cho biết hai tàu hải giám hiện đã ở trong vùng biển của Senkaku/Điếu Ngư.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Geng Yansheng hôm qua 11/9 cho biết các lực lượng vũ trang nước này kịch liệt phản đối động thái mua 3 đảo trong Senkaku/Điếu Ngư của chính phủ Nhật. Người phát ngôn cho rằng Điếu Ngư là thuộc lãnh thổ của Trung Quốc và Trung Quốc có bằng chứng lịch sử cũng như pháp lý để chứng minh điều này.

 

“Chính phủ Trung Quốc và các lực lượng vũ trang quyết tâm bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước”, ông Geng cho hay.

 

“Chúng tôi sẽ theo sát diễn tiến của tình hình và có quyền có biện pháp đáp trả”, ông Geng khẳng định.

 

Trung Quốc đã có phản ứng mạnh mẽ hơn kể từ khi chính phủ Nhật chính thức xác nhận mua nhóm đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư từ tay những người sở hữu tư nhân. Được biết, việc ký kết hợp đồng đã được thực hiện vào hôm qua 11/9 và chính phủ Nhật trả khoảng 26 triệu USD để mua đảo.

 

Ngay sau đó Trung Quốc cho biết đã phái 2 tàu hải giám tới Senkau/Điếu Ngư và nhiều cuộc biểu tình phản đối Nhật đã nổ ra ở khắp Trung Quốc.

 

Vũ Quý

Theo AP