1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tình hình Thái Lan:

Quân đội triển khai tại Bangkok, Thaksin thêm dầu vào lửa

(Dân trí) - Căng thẳng giữa phe đối lập thân Thaksin và chính phủ Thái Lan đã lên đến đỉnh điểm sau khi chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp, cựu Thủ tướng Thaksin kêu gọi “lật đổ ban lãnh đạo đương nhiệm” và quân đội bắt đầu đối đầu với lực lượng chống chính phủ.

Quân đội triển khai tại Bangkok, Thaksin thêm dầu vào lửa  - 1

Người biểu tình tấn công một xe nghi chở Thủ tướng Ahbisit

Tình hình chuyển biến nhanh
 
Tin mới nhất từ Bangkok sáng hôm nay, 13/4, cho biết quân đội Thái Lan đã bắt đầu chiến dịch đẩy lui lực lượng chống chính phủ. Người ta nghe thấy tiếng súng khi quân đội bắt đầu chiến dịch bảo đảm an toàn cho các khu vực chính ở Bangkok. Người phát ngôn lục quân cho biết quân đội đang cố dọn dẹp các tuyến phố chính thì bị người biểu tình nổ súng. Quân đội đã bắn trả bằng đạn hơi cay, nhưng sau đó phải bắn bằng đạn thật.

Trước đó, phe áo đỏ ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin hiện đang tập trung được khoảng 40.000 người tại thủ đô cho dù ít nhất một lãnh đạo phe này, ông Arisman Pongreungrong, đã bị bắt giữ. Họ đe dọa phong tỏa tất cả các tuyến đường ra vào thủ đô chừng nào mà ông này chưa được thả ra.  

Ngay sau đó, chính quyền đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Bangkok và các vùng phụ cận. Xe tăng đã được triển khai đến nhiều khu vực ở thủ đô.

Hôm qua, rất đông người biểu tình chống chính phủ đã tràn vào bộ Nội vụ. Tại đây người ta có nghe thấy tiếng súng nổ. Những người biểu tình sau đó đã tấn công vào một đoàn xe từ trong bộ chạy ra vì họ nghĩ rằng trong xe có Thủ tướng. Nhiều cảnh sát và người biểu tình đã bị thương trong sự cố này. 

Thủ tướng Ahbisit tuyên bố không từ chức

 

Xuất hiện trên truyền hình lần thứ nhất trong ngày hôm qua cùng quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Bangkok và vùng phụ cận, Thủ tướng Thái Lan cũng tuyên bố sẽ truy tố những người biểu tình đã khiến chính phủ phải hoãn hội nghị thượng đỉnh khu vực.

 

Ông khẳng định chiến dịch biểu tình chống ông nay đã bước qua lằn ranh của sự hợp pháp và Chính phủ sẽ áp dụng hành động pháp luật đối với những người biểu tình tấn công các cuộc hội nghị cấp cao giữa ASEAN và các nước đối thoại vốn định diễn ra tại Pattaya.

 

Ông tuyên bố ông sẽ không từ chức, đồng thời chỉ thị Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban toàn quyền phụ trách công việc an ninh của Thái Lan.

 

"Ba tới bốn ngày tới sẽ là khoảng thời gian quan trọng cho chính phủ để chứng tỏ chúng tôi có khôi phục được trật tự và ổn định trong nước hay không", ông nói. "Chính phủ sẽ có biện pháp trừng trị nghiêm minh đối với những kẻ đã tham gia sự việc ngày hôm qua."

 

Lên truyền hình lần thứ hai, ông Abhisit kêu gọi những người biểu tình của Mặt trận Thống nhất vì Dân chủ chống Độc tại (UDD) chấm dứt hành động gây hấn hiện nay vì quân đội giờ đã sẵn sàng dùng vũ lực theo Luật Khẩn cấp.

 

Quân đội sẽ không đảo chính

 

Người phát ngôn Lục quân Thái Lan hôm qua khẳng định lại rằng quân đội Thái Lan sẽ không phát động đảo chính.

 

Người phát ngôn này đã nói như vậy qua Đài Truyền hình Quốc gia sau khi Chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp và quân đội, cảnh sát sẽ cùng kiểm soát tình hình, bảo vệ các công sở quan trọng như cơ quan chính phủ, trục đường chính, ngân hàng… Ông cho biết, trong những trang bị hạng nặng do quân đội huy động hiện nay có xe bọc thép, nhưng không có xe tăng, chỉ với mục đích giữ gìn trị an.

 

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban loan báo quân đội và cảnh sát Thái Lan “có quyền bắt giữ bất cứ người biểu tình nào phạm pháp, có quyền thực hiện hành pháp nghiêm khắc khi tình hình cần thiết”. Ông cũng bày tỏ sẽ gánh vác toàn bộ trách nhiệm đối với hành động của quân đội và cảnh sát.

 

Như vậy, với sự trợ giúp của cảnh sát, quân đội từ giờ trở đi sẽ phải đóng vai trò chính trong việc tái lập trật tự công cộng. 

 

“Áo đỏ” bắt một số viên chức chính quyền làm con tin

 

Sau khi ông Abhisit ban hành tình trạng khẩn cấp, hàng ngàn người áo đỏ đã tấn công vào Toà Nhà chính phủ giữa thủ đô Bangkok. Theo tin báo Bangkok Post của Thái Lan, họ đã bắt làm con tin một số viên chức chính quyền trong toà nhà chính phủ, trong số này có chánh văn phòng phủ thủ tướng, ông Niphon Prompan.

 

Trước đó, lãnh đạo cuộc biểu tình là Arisman Pongruengrong đã bị cảnh sát bắt giữ. Đây chính là nhân vật đã cầm đầu đoàn người biểu tình chiếm một tổ hợp khách sạn tại bãi biển Pattaya, nơi dự tính sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh ASEAN.

 

Một nhân vật lãnh đạo khác của phe áo đỏ bị bắt trong ngày hôm qua.

 

Những người biểu tình tiếp tục tụ tập trước Phủ Thủ tướng, sau đó còn bao vây sở cảnh sát và tòa án có khả năng giam giữ Arisman. Lãnh đạo phe biểu tình tuyên bố nếu chính phủ cùng ngày hôm qua không phóng thích nhân vật này, thì Liên minh Dân chủ chống Độc tài (UDD) đang kích động biểu tình sẽ áp dụng hành động tiếp theo.

 

Như vậy, chiến lược của đoàn biểu tình lần này cũng tương tự những gì phe đối lập họ đã làm cuối năm ngoái: đó là tấn công các địa điểm công cộng quan trọng.

 

Các cuộc tuần hành tại thủ đô tuần rồi đã thu hút tới 100.000 người tham gia.

 

Thaksin “thêm dầu…”

 

Trong lúc tình thế hỗn loạn, cựu Thủ tướng Thaksin, thủ lĩnh phe áo đỏ, đã kêu gọi thêm các cảm tình viên tích cực tham gia vào các cuộc xuống đường.

 

“Quân đội đã xuất hiện có thể đến và gia nhập đội quân Áo Đỏ để giúp chúng ta”, ông Thaksin nói qua điện thoại với đoàn người biểu tình tập trung tại khu vực văn phòng chính phủ lúc 6 giờ 30 tối qua (giờ địa phương). “Đây là thời khắc vàng. Chúng ta sẽ làm nên lịch sử và sẽ không có đảo chính ở Thái Lan”.

 

Ông này còn tuyên bố sẵn sàng trở về Thái Lan “để dẫn dắt cuộc nổi dậy của nhân dân”.  

 

Bản thân ông Thaksin, hiện đang lưu vong để tránh án tù hai năm, trước đó đã hoan nghênh cuộc biểu tình ở Pattaya. “Trong những ngày tới, chúng ta sẽ chứng kiến thay đổi thực sự”, ông này nói.

 

Tổng thư ký ASEAN kêu gọi…

 

Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan đã kêu gọi các bên nhanh chóng giải quyết hòa bình hành động biểu tình phản kháng xảy ra tại Thái Lan. Ông nhấn mạnh những thách thức đó gây ảnh hưởng tới rất nhiều người, việc nối lại hội nghị cấp cao ASEAN là điều tất yếu.

 

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã đề nghị Tổng Thư ký ASEAN và Thủ tướng Thái Lan cố gắng rút ngắn thời gian trì hoãn việc triệu tập hội nghị, đồng thời mong nhanh chóng ấn định thời gian biểu để nối lại các cuộc hội nghị cấp cao ASEAN.

 

Trước đó, Thủ tướng Malaysia Najib Razak nói mặc dù Thái Lan hoãn việc triệu tập hàng loạt hội nghị cấp cao giữa nhà lãnh đạo ASEAN và các nước đối thoại, song không cần thiết thay đổi nước chủ tịch luân phiên đương nhiệm của ASEAN. Cần phải dành cơ hội cho Thái Lan, để Thái Lan quyết định liệu có lựa chọn thời gian để nối lại hội nghị cấp cao tại nước này hay không.

 

Bộ Ngoại giao Singapore cũng ra tuyên bố mong hàng loạt hội nghị cấp cao ASEAN sẽ nhanh chóng được nhóm họp trở lại.

 

Nguyễn Viết

Tổng hợp

 

Dòng sự kiện: Biểu tình ở Thái Lan