1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Thái Lan nấu 50.000 suất ăn cho người dân viếng Quốc vương

(Dân trí) - Quân đội Thái Lan đã dựng hàng chục căn lều và nấu hơn 50.000 suất ăn mỗi ngày cho người dân đến dự lễ tang của Quốc vương Bhumibol Adulyadej tại thủ đô Bangkok.

Người Thái nghẹn ngào tiễn đưa Quốc vương quá cố

Một sĩ quan cảnh sát và người dân Thái Lan chắp tay cầu nguyện khi xe chở linh cữu Quốc vương Bhumibol Adulyadej đi qua (Ảnh: Reuters)
Một sĩ quan cảnh sát và người dân Thái Lan chắp tay cầu nguyện khi xe chở linh cữu Quốc vương Bhumibol Adulyadej đi qua (Ảnh: Reuters)

Theo Nation Multimedia, từ ngày 25/10, quân đội Thái Lan đã dựng 23 căn lều trên đường Ratchadamnoen ở thủ đô Bangkok để làm nơi nghỉ ngơi và ăn uống cho hàng trăm nghìn người dân đang đổ về trước cung điện hoàng gia để dự lễ tang của Quốc vương Bhumibol Adulyadej.

Các căn bếp đã được chuẩn bị để hỗ trợ quân đội nấu hơn 50.000 suất ăn mỗi ngày cho người dân và khoảng 500 suất ăn cho các quan chức Thái Lan, trong đó có 10.000 suất cho bữa sáng cùng 40.000 suất cho bữa trưa và bữa tối.

Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm của dòng người đổ về khu vực tổ chức tang lễ cho cố vương, quân đội Thái Lan đã chuẩn bị 4.700 kg thịt gà và thịt lợn, 900 kg xúc xích và 20.000 quả trứng cho các bếp ăn. Ngoài ra, một màn hình LED lớn cũng đã được dựng lên để chiếu hình ảnh về các nghi thức trong lễ tang.

Xe chở linh cữu Quốc vương Bhumibol Adulyadej từ cung điện hoàng gia tới đài hóa thân ở Bangkok (Ảnh: Reuters)
Xe chở linh cữu Quốc vương Bhumibol Adulyadej từ cung điện hoàng gia tới đài hóa thân ở Bangkok (Ảnh: Reuters)

Tang lễ của Quốc vương Bhumibol Adulyadej chính thức bắt đầu từ 25/10 và sẽ kéo dài trong 5 ngày. Hôm nay, linh cữu của Quốc vương quá cố đã được chuyển từ cung điện hoàng gia tới đài hóa thân tại quảng trường Sanam Luang để hỏa táng. Vua Maha Vajiralongkorn, con trai và là người thừa kế ngai vàng của cố vương, sẽ là người châm lửa bắt đầu nghi lễ hỏa thiêu vào 22 giờ tối nay theo giờ địa phương.

Khoảng 200.000 người đã có mặt tại khu vực cung điện hoàng gia để theo dõi lễ tang Quốc vương Bhumibol Adulyadej. Đối với người dân Thái Lan, cố vương như người cha thứ hai trong gia đình, là biểu tượng cho sự đoàn kết của cả dân tộc và là tượng đài cho sự ổn định của đất nước.

Quốc vương Bhumibol Adulyadej băng hà ngày 13/10/2016 ở tuổi 88 sau một thời gian lâm bệnh nặng. Trong suốt 7 thập niên trị vì, Quốc vương được người dân yêu mến vì tài năng và đức độ, giúp Thái Lan ổn định chính trị và phát triển kinh tế mạnh mẽ như ngày nay.

Thành Đạt

Tổng hợp