1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Quân đội Thái Lan bị chỉ trích vì mua khí cầu 10 triệu USD “xếp xó”

(Dân trí) - Quân đội Thái Lan vấp phải không ít chỉ trích vì chi 10 triệu USD mua một khí cầu trinh sát mà gần như “xếp xó” suốt 8 năm, hãng tin AFP cho biết.


Khí cầu trinh sát Thái Lan ngừng biên chế sau 8 năm gần như bỏ không. (Ảnh: Bangkok Post)

Khí cầu trinh sát Thái Lan ngừng biên chế sau 8 năm gần như bỏ không. (Ảnh: Bangkok Post)

Quân đội Thái Lan đã hứng chỉ trích vì các thương vụ mua sắm đắt đỏ, như thương vụ 1 tỷ USD mua tàu ngầm của Trung Quốc.

Gần đây nhất, quân đội nước này tiếp tục bị chỉ trích vì vụ mua khí cầu trinh sát Aeros 40D Sky Dragon.

Thái Lan mua khí cầu trinh sát năm 2009 với mục đích trinh sát ở khu vực miền nam. Tuy nhiên, khí cầu trị giá 10 triệu USD này gần như xếp xó suốt 8 năm qua do trục trặc kỹ thuật, rò rỉ nhiên liệu.

Năm 2012, khí cầu này từng rơi xuống ruộng lúa do phi công mất lái, truyền thông địa phương cho biết.

Tuần trước, quân đội Thái Lan chính thức ngừng biên chế đối với khí cầu trinh sát Aeros 40D Sky Dragon. Ngay sau những tin tức này, nhà hoạt động Srisuwan Janya đã viết đơn hối thúc Văn phòng Tổng kiểm toán Thái Lan điều tra vụ việc.

Trong bối cảnh đó, Tư lệnh Lục quân Thái Lan Chalermchai Sittisart đã ra sức xoa dịu dư luận bằng việc cam kết sử dụng các camera đắt tiền của khí cầu Aeros 40D Sky Dragon.

Minh Phương

Theo Manila Times