1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Syria tổng phản công quân nổi dậy tại Damas

(Dân trí) - Ngày 20/7, quân đội Syria đã mở một cuộc tổng tấn công để chiếm lại các khu phố mà lực lượng nổi dậy đang kiểm soát ở thủ đô Damas, sau khi quân nổi dậy giành được kiểm soát một số tiền đồn ở biên giới.

 
Xe tải bị cháy rụi tại biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20/7.
Xe tải bị cháy rụi tại biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20/7.

Trước đó, theo ghi nhận của một phóng viên AFP, quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát khu Midane. Tổ chức Quan sát nhân quyền Syria cũng loan tin là lực lượng trung thành với Tổng thống Assad hôm 207 đã tấn công vào khu Jobar ở Đông Damas.

 

Trong khi đó, hôm qua quân nổi dậy Syria đã chiếm các cửa khẩu biên giới với Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày giao tranh đẫm máu nhất của cuộc nổi dậy chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Theo AFP, quân nổi dậy đã mở đợt tấn công tại biên giới phía đông vào hôm 19/7 trong lúc quân chính phủ tập trung nguồn lực tại Damascus.

 

Theo thống kê của tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria, công bố hôm qua, ngày 19/7 đã có hơn 300 người chết do các trận giao tranh và các vụ đàn áp, thiệt hại nhân mạng nặng nề nhất từ trước đến nay.

 

Do tình hình chiến sự, có thể đến 30 ngàn người Syria đã chạy sang Li-băng lánh nạn trong 48 tiếng đồng hồ qua, theo tuyên bố của phát ngôn viên Phủ Cao ủy tị nạn LHQ hôm qua.

 

Tổng thống Assad bác tin ra đi “một cách văn minh”

 

Hiện nay, không ai biết là Tổng thống Syria Bachar al –Assad còn ở Damas hay không. Hôm 19/7, người ta còn thấy ông al-Assad xuất hiện trên đài truyền hình cùng với tân Bộ trưởng Quốc phòng, vừa được chỉ định sau khi người tiền nhiệm thiệt mạng trong vụ khủng bố tại Damas thứ tư vừa qua.

 

Ngày 20/7, đài truyền hình Nhà nước đã bác bỏ những tuyên bố của đại sứ Nga tại Paris khẳng định rằng Tổng thống al-Assad đã chấp nhận rời bỏ quyền lực “một cách văn minh”.

 

Về phần phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, trong cuộc họp báo hôm qua tại Matxcơva, nhân vật này đã bác bỏ thông tin theo đó phu nhân tổng thống Bachar al-Assad đã chạy sang Nga tin nạn, cho rằng đó chỉ là “tin đồn”.

 

Trong cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga còn cho là “tuyệt đối không thể chấp nhận được” việc phương Tây xem nước Nga phải chịu trách nhiệm về tình hình ở Syria, do Matxcơva hôm qua đã cùng với Bắc Kinh dùng quyền phủ quyết để bác bỏ nghị quyết mới của Liên Hiệp Quốc.

 

Đây là lần thứ ba, kể từ khi nổ ra xung đột đẩm máu ở Syria cách đây 16 tháng, Nga và Trung Quốc ngăn chận không cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gây áp lực lên chính quyền Damas.

 

Hoa Kỳ hôm qua đã chỉ trích nặng nề việc Nga và Trung Quốc bỏ phiếu chống nghị quyết mới về Syria. Washington còn dọa kể từ nay sẽ hành động bên ngoài khuôn khổ Hội đồng Bảo an trên hồ sơ Syria.

 

Hội đồng Bảo an LHQ gia hạn thời hạn hoạt động của phái bộ quan sát ở Syria

 

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) đã họp ngày hôm qua để xem xét một nghị quyết về tương lai của phái bộ quan sát LHQ ở Syria. Cuộc họp ở New York diễn ra sau khi Nga và Trung Quốc phủ quyết một nghị quyết lẽ ra đã gia hạn thời hạn hoạt động của phái bộ này sau khi hết hạn vào đêm ngày thứ sáu.

 

Trong lúc các cuộc giao tranh ngày càng diễn ra ác liệt ở Syria, và ngoại giao quốc tế gần như bế tắc, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã nhất trí thông qua việc gia hạn thời gian hoạt động thêm 30 ngày cho một phái bộ quan sát ngày hôm qua.

 

Cuộc biểu quyết cho phép 300 quan sát viên quân sự không vũ trang bắt đầu một cuộc chuyển tiếp sau khi sứ mạng cũ kết thúc.

 

Phan Anh

Theo AFP, AP