1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Quân đội Syria thử hệ thống vũ khí hóa học”

(Dân trí) - Một tạp chí Đức ngày 17/9 dẫn lời các “nhân chứng” cho biết quân đội Syria đã thử một hệ thống vũ khí hóa học, bắn pháo cối ở một trung tâm nghiên cứu tại vùng sa mạc tây bắc đất nước.

 
Cảnh hoang tàn đổ nát ở Aleppo sau các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và phe nổi dậy.
Cảnh hoang tàn đổ nát ở Aleppo sau các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và phe nổi dậy.

Tạp chí Der Spiegel đưa tin: “5 hoặc 6 quả pháo rỗng được dùng để truyền hóa chất đã được xe tăng và máy bay bắn ra, tại địa điểm có tên gọi Diraiham trên sa mạc gần làng Khanasir”, phía đông thành phố Aleppo.

 

Trung tâm nghiên cứu Safira đang bị nghi vấn là khu bắn thử vũ khí hóa học lớn nhất Syria, thường được gọi là “trung tâm nghiên cứu khoa học”.

 

Theo các nhân chứng, quan chức Iran, được cho là thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng, đã bay đến bằng trực thăng trong khi vụ thử diễn ra.

 

Các nhà khoa học Iran và Triều Tiên được cho là làm việc tại trung tâm rộng và được rào chắn cẩn thận này. Theo các cơ quan tình báo phương Tây, các nhà khoa học ở đây sản xuất hóa chất chết người như sarin và hơi cay mù tạt.

 

Tháng trước Tổng thống Pháp Francois Hollande cảnh báo chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học sẽ là lý do chính đáng khiến nước ngoài vào can thiệp.

 

Washington hiện cũng đang đau đầu trước hàng loạt viễn cảnh có thể xảy ra tại Syria, khi chính quyền Damascus có khả năng để mất kiểm soát kho vũ khí hóa học của nước này.

 

Kho vũ khí hóa học của Syria có từ những năm 1970, là kho vũ khí hóa học lớn nhất tại Trung Đông. Tuy nhiên quy mô chính xác của nó hiện vẫn chưa được rõ.

 

Damascus trước đó cảnh báo có thể dùng vũ khí hóa học nếu bị nước ngoài tấn công. Tuy nhiên Damascus cho biết sẽ không chống lại người dân của mình.

 

Phan Anh

Theo AFP