1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Philippines tuyên bố kiểm soát thành phố bị phiến quân thân IS chiếm

(Dân trí) - Người phát ngôn của Lực lượng vũ trang Philippines ngày 29/5 cho biết quân đội chính phủ đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Marawi ở phía nam và cuộc xung đột với nhóm phiến quân Maute thân tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sẽ sớm kết thúc.

Quân đội Philippines tham gia chiến dịch chống phiến quân nổi loạn tại thành phố Marawi (Ảnh: Reuters)
Quân đội Philippines tham gia chiến dịch chống phiến quân nổi loạn tại thành phố Marawi (Ảnh: Reuters)

“Lực lượng của chúng tôi đang kiểm soát hoàn toàn thành phố (Marawi), ngoại trừ một số khu vực nhất định nơi chúng (phiến quân Maute) hiện vẫn tiếp tục chiếm đóng. Đây sẽ là những mục tiêu của các chiến dịch truy quét mà chúng tôi đang tiếp tục thực hiện”, GMA News dẫn lời Chuẩn tướng Restituto Padilla Jr., người phát ngôn của Lực lượng vũ trang Philippines, nói hôm 29/5.

“Chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn, đồng nghĩa với việc chúng tôi có thể kiểm soát người ra, người vào, người nào di chuyển, người nào không (tại Marawi). Và chúng tôi cũng đang cố gắng tìm cách cô lập tất cả những nhóm phiến quân vẫn đang cố thủ tại đây”, tướng Padilla cho biết thêm.

Người phát ngôn của Lực lượng vũ trang Philippines khẳng định quân đội chính phủ đang nỗ lực để kết thúc các cuộc giao tranh trong thời gian “sớm nhất có thể”, song chưa nói cụ thể là khi nào.

“Các chỉ huy lục quân của chúng tôi đã khẳng định rằng việc chấm dứt giao tranh sắp tới gần. Vì thế, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được kết quả khả quan”, ông Padilla nhấn mạnh.

Cùng ngày, trong cuộc phỏng vấn với đài DZMM, Đại tá Edgar Areval của quân đội Philippines cho biết sau 7 ngày giao tranh, tổng số người thiệt mạng lên tới con số 100 gồm 61 phiến quân Maute, 20 binh lính của quân đội chính phủ và 19 dân thường. Đại tá Areval nói rằng ưu tiên hiện nay của quân đội là giải cứu các dân thường bị mắc kẹt tại những khu vực có phiến quân, đồng thời kiềm chế mối đe dọa khủng bố.

Trước đó, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã áp đặt lệnh thiết quân luật trên toàn bộ đảo Mindanao phía nam từ ngày 23/5 sau khi nhóm Hồi giáo cực đoan Maute bất ngờ tấn công và đánh chiếm nhiều vị trí trong thành phố Marawi. Quân đội Philippines đã lập tức triển khai trực thăng, xe thiết giáp và hàng trăm binh sĩ tới đây để đẩy lùi các tay súng của nhóm phiến quân này.

Thành Đạt

Theo Bernama