1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Nga đồng bộ trang bị hiện đại cho binh sĩ

Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, trong năm 2017, Quân đội Nga sẽ trang bị ít nhất 50.000 tổ hợp trang thiết bị hiện đại dành cho binh sĩ mang tên Ratnik.

Liên quan tới thông tin này, theo lời Tư lệnh Lục quân Nga, Thượng tướng Oleg Salyukov, trong năm 2017, nhiều binh sĩ Nga sẽ được trang bị bộ đồ Ratnik với các hệ thống trinh sát đặc chủng 1PN142 và 1PN143.

“Các bộ đồ Ratnik mới được thiết kế để phát hiện và xác định nhiều loại mục tiêu khác nhau trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết. Thông tin đó được kết nối trực tiếp với thông tin chỉ huy để điều phối hoạt động trên chiến trường”, ông O. Salyukov cho biết.

Quân đội Nga đồng bộ trang bị hiện đại cho binh sĩ - 1
Tổ hợp trang thiết bị tương lai dành cho binh sĩ Ratnik.
Tổ hợp trang thiết bị tương lai dành cho binh sĩ Ratnik.

Nga bắt đầu phát triển tổ hợp trang bị dành cho người lính tương lai Ratnik từ đầu những năm 2000 và chính thức trang bị cho quân đội từ cuối tháng 5-2015. Ratnik tập hợp khoảng 50 trang thiết bị khác nhau, bao gồm vũ khí, hệ thống quan sát, giáp bảo vệ, thông tin liên lạc, định vị, dẫn đường, cấp cứu và hệ thống ngắm bắn mục tiêu…

Theo nhiều nguồn tin, đồng hành với Ratnik, giới chức quân sự Nga đang tham vọng trang bị chuẩn vũ khí mới với cỡ đạn tiêu chuẩn mới. Tuy nhiên, vấn đề này cần được cân nhắc thêm do Nga đang dư thừa vũ khí bộ binh.

Liên quan tới tổ hợp trang bị Ratnik, hồi tháng 10-2016, xuất hiện thông tin về việc Nga đang thử nghiệm phiên bản nâng cấp mới của tổ hợp trang bị dành cho người lính với tên gọi Ratnik-3. Tổ hợp Ratnik-3 có thể được thích hợp hệ thống khung xương kim loại điều khiển cơ khí (exoskeletal) và thiết bị nhận diện, chỉ thị mục tiêu lắp trên mũ của người lính và loại vải ngụy trang đặc biệt có thể tự thay đổi màu sắc để tiệp với môi trường xung quanh.

Theo Tuấn Sơn/ Rian

Quân đội nhân dân