1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Mỹ phát triển ô tô bay

(Dân trí) - Các tư lệnh quân Mỹ đang cân nhắc chế tạo các ô tô bay phục vụ việc chuyên chở các binh sĩ quanh các chiến trường.

 
Quân đội Mỹ phát triển ô tô bay - 1
Mô hình chiếc ô tô bay của quân đội Mỹ.

Ô tô bay có thể hoạt động tương tự một chiếc ô tô chiến trường Humvee khi di chuyển trên mặt đất. Nhưng nó cũng có khả năng cất cánh giống một trực thăng và bay xa khỏi khu vực bất ổn hoặc các trở ngại trên đường do kẻ địch gây ra.

Một phần kinh phí cho việc phát triển và nghiên cứu, trị giá 65 triệu USD và do Công ty quốc phòng và không gian vũ trụ AAI đứng đầu, đã thuộc về công ty Terrafugia của Mỹ. Terrafugia hiện cũng đang phát triển chiếc ô tô bay đầu tiên trên thế giới.

Cơ quan nghiên cứu các dự án phòng thủ công nghệ cao (DARPA) của Lầu Năm Góc muốn phát triển một ô tô bay 4 chỗ ngồi.

Terrafugia, công ty đã phát triển thành công chiếc ô tô bay Transition, là nhà thầu lớn nhất của một trong 2 nhóm thắng thầu.

Chiếc ô tô bay tương lai của quân đội Mỹ, được biết tới với tên gọi Transformer, hay TX, "có khả năng đặc biệt nhằm tránh các mối đe doạ thông thường và không cân xứng, đồng thời tránh các chướng ngại vật trên đường".

Các sứ mệnh có thể dùng tới ô tô bay như sơ tán y tế, tránh các thiết bị nổ tức thì, tiếp tế ở các vùng xa nôi và đưa các lực lượng đặc biệt vào vùng chiến sự.

Transformer có thể di chuyển 450km trên mặt đất và trên không, sử dụng kỹ thuật cất cánh và hạ cánh lên thẳng để gia tăng khả năng tiếp cận với địa hình nguy hiểm. Nó cũng được trang bị hệ thống kiểm soát bay tự động để có thể bay mà không cần phi công.

Giai đoạn một của chương trình kéo dài 5 năm với 3 giai đoạn sẽ tập trung vào việc thiết kế ý tưởng cho cả xe nguyên mẫu và xe sản xuất. Giai đoạn 2 và 3 sẽ tập trung vào thiết kế và chế tạo xe nguyên mẫu, có thể hoàn tất sớm vào quý đầu năm 2015.

Trong khi đó, chiếc ô tô bay Transition của công ty Terrafugia dự kiến sẽ được sản xuất vào nửa đầu năm 2011.

Công Terrafugia có trụ sở tại Woburn, bang Massachusetts do 5 phi công sáng lập. Từ “Terrafugia” trong tiếng La-tinh cõ nghĩa là “thoát khỏi mặt đất”.

An Bình
Theo Telegraph