1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Quân đội Mỹ - Hàn tập trận “nắn gân” Triều Tiên

(Dân trí) - Lực lượng quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã cùng nhau phô diễn sức mạnh trong cuộc tập trận chung quy mô lớn mang tên “Đại bàng non” nhằm phát đi một thông điệp cứng rắn tới Triều Tiên.

Quân đội Mỹ - Hàn rầm rộ tập trận “nắn gân” Triều Tiên

Một lính Thủy quân lục chiến Hàn Quốc nhắm bắn trong cuộc tập trận thường niên “Đại bàng non” với quân đội Mỹ. Cuộc tập trận đang diễn ra tại Hàn Quốc nhằm tăng cường năng lực tác chiến của các lực lượng quân sự giữa hai nước đồng minh. (Ảnh: Telegraph)
Một lính Thủy quân lục chiến Hàn Quốc nhắm bắn trong cuộc tập trận thường niên “Đại bàng non” với quân đội Mỹ. Cuộc tập trận đang diễn ra tại Hàn Quốc nhằm tăng cường năng lực tác chiến của các lực lượng quân sự giữa hai nước đồng minh. (Ảnh: Telegraph)
Các tàu đổ bộ tấn công của Thủy quân lục chiến Hàn Quốc bắn bom khói khi chuẩn bị lên bờ tác chiến trong một hoạt động tấn công giả định tại cuộc diễn tập chung với Mỹ (Ảnh: Reuters)
Các tàu đổ bộ tấn công của Thủy quân lục chiến Hàn Quốc bắn bom khói khi chuẩn bị lên bờ tác chiến trong một hoạt động tấn công giả định tại cuộc diễn tập chung với Mỹ (Ảnh: Reuters)
Lính thủy quân lục chiến Mỹ diễn tập trên bờ biển Pohang, Hàn Quốc (Ảnh: AFP)
Lính thủy quân lục chiến Mỹ diễn tập trên bờ biển Pohang, Hàn Quốc (Ảnh: AFP)

Quân đội Mỹ - Hàn tập trận “nắn gân” Triều Tiên - 4

Gần 15.000 lính Mỹ và Hàn Quốc cùng tham gia cuộc tập trận quân sự năm nay. Hàn Quốc gọi đây là cuộc tập trận Ssangyong còn Mỹ gọi là Đại bàng non. (Ảnh: Reuters)
Cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc đã khiến Triều Tiên nổi giận. Bình Nhưỡng “tố” đây là động thái của Washington và Seoul để chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)
Cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc đã khiến Triều Tiên nổi giận. Bình Nhưỡng “tố” đây là động thái của Washington và Seoul để chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)
Triều Tiên đã phóng một loạt tên lửa tầm trung và rocket trong những tuần gần đây để phản đối cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)
Triều Tiên đã phóng một loạt tên lửa tầm trung và rocket trong những tuần gần đây để phản đối cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)
Máy bay MV-22 Osprey của Thủy quân lục chiến Mỹ, được cho là cất cánh từ căn cứ không quân Futenma ở Nhật Bản, tham gia cuộc tập trận Đại bàng non (Ảnh: Photoshot)
Máy bay MV-22 Osprey của Thủy quân lục chiến Mỹ, được cho là cất cánh từ căn cứ không quân Futenma ở Nhật Bản, tham gia cuộc tập trận Đại bàng non (Ảnh: Photoshot)
Mỹ được cho là sẽ đưa nhiều loại vũ khí chiến lược như nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson, chiến đấu cơ hiện đại F-35 cùng máy bay ném bom tầm xa B-1B và B-52 tới Hàn Quốc để tham gia tập trận (Ảnh: Reuters)
Mỹ được cho là sẽ đưa nhiều loại vũ khí chiến lược như nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson, chiến đấu cơ hiện đại F-35 cùng máy bay ném bom tầm xa B-1B và B-52 tới Hàn Quốc để tham gia tập trận (Ảnh: Reuters)
Binh lính hai nước phối hợp cùng nhau trong khuôn khổ cuộc tập trận dự kiến kéo dài 2 tháng (Ảnh: Telegraph)
Binh lính hai nước phối hợp cùng nhau trong khuôn khổ cuộc tập trận dự kiến kéo dài 2 tháng (Ảnh: Telegraph)
Cuộc tập trận chung giữa hai đồng minh Mỹ Hàn được cho là nhằm gửi đi một thông điệp cứng rắn trước các động thái của Triều Tiên trong thời gian qua. (Ảnh: AFP)
Cuộc tập trận chung giữa hai đồng minh Mỹ Hàn được cho là nhằm gửi đi một thông điệp cứng rắn trước các động thái của Triều Tiên trong thời gian qua. (Ảnh: AFP)
Một số nguồn tin cho biết có khả năng Mỹ và Hàn Quốc sẽ triển khai thêm các loại vũ khí chiến thuật để tăng cường sức răn đe trước những động thái khiêu khích của Triều Tiên. (Ảnh: Getty)
Một số nguồn tin cho biết có khả năng Mỹ và Hàn Quốc sẽ triển khai thêm các loại vũ khí chiến thuật để tăng cường sức răn đe trước những động thái khiêu khích của Triều Tiên. (Ảnh: Getty)
Quân đội Triều Tiên từng tuyên bố sẵn sàng có biện pháp đáp trả “không thương tiếc” dù chỉ một viên đạn của quân đội Mỹ và Hàn Quốc rơi vào vùng biển do Triều Tiên kiểm soát. (Ảnh: Getty)
Quân đội Triều Tiên từng tuyên bố sẵn sàng có biện pháp đáp trả “không thương tiếc” dù chỉ một viên đạn của quân đội Mỹ và Hàn Quốc rơi vào vùng biển do Triều Tiên kiểm soát. (Ảnh: Getty)
Lính Thủy quân Lục chiến Mỹ tham gia tập trận Đại bàng non ở Pohang (Ảnh: AFP)
Lính Thủy quân Lục chiến Mỹ tham gia tập trận Đại bàng non ở Pohang (Ảnh: AFP)
Cuộc tập trận Đại bàng non năm nay dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 18/4 (Ảnh: EPA)
Cuộc tập trận Đại bàng non năm nay dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 18/4 (Ảnh: EPA)
Quân đội Mỹ và Hàn Quốc cũng lên kế hoạch tiến hành một cuộc tập trận khác mang tên “Giải pháp then chốt” từ ngày 13/3. Đây là cuộc tập trận được thực hiện trên máy tính với các tình huống giả định. (Ảnh: EPA)
Quân đội Mỹ và Hàn Quốc cũng lên kế hoạch tiến hành một cuộc tập trận khác mang tên “Giải pháp then chốt” từ ngày 13/3. Đây là cuộc tập trận được thực hiện trên máy tính với các tình huống giả định. (Ảnh: EPA)
Các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn luôn gây ra những căng thẳng quân sự giữa hai miền Triều Tiên, nơi về lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến tranh vì chưa có hiệp định hòa bình. (Ảnh: AFP)
Các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn luôn gây ra những căng thẳng quân sự giữa hai miền Triều Tiên, nơi về lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến tranh vì chưa có hiệp định hòa bình. (Ảnh: AFP)

Thành Đạt

Tổng hợp