1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Hàn Quốc báo động sau vụ “bia tập bắn” bị phát giác

(Dân trí) - Quân đội Hàn Quốc đã được lệnh cảnh giác tối đa sau khi Triều Tiên tuyên bố sẽ có hành động đáp trả vụ chân dung các lãnh đạo Triều Tiên bị gắn vào bia cho binh sĩ miền Hàn Quốc tập bắn.

 
 
Quân đội Hàn Quốc báo động sau vụ “bia tập bắn” bị phát giác - 1

“Bia tập bắn” gây tranh cãi.

Nhật báo Hàn Quốc Joongang Ilbo hôm qua đưa tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ mọi động thái của quân đội Triều Tiên.

Hãng Yonhap cũng dẫn lời một chỉ huy hải lục không quân, đề nghị giấu tên, tuyên bố mạnh mẽ là nếu Triều Tiên tấn công thì “không những đơn vị tham chiến mà cả lực lượng yểm trợ của Hàn Quốc cũng sẽ bị đánh tan”.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua xác nhận “Seoul theo dõi sát mọi động thái của quân đội Triều Tiên”. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa thấy có dấu hiệu bất thường.

Seoul có phản ứng trên một ngày sau khi Bộ Tổng tham mưu quân đội Triều Tiên tuyên bố sẽ thực thi những biện pháp quân sự để trả đũa việc quân dự bị Hàn Quốc tháng trước đã lấy ảnh của cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Il Sung, nhà lãnh đạo Kim Jong Il và Đại tướng Kim Jong Un làm bia tập bắn. Báo chí Hàn Quốc đã “để lộ” hình ảnh này trước đó.

Hồi đầu tuần, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã chỉ thị cho lực lượng dự bị sử dụng lại các tấm bia bình thường nhưng Bình Nhưỡng không bỏ qua, đòi phải trừng phạt và xin lỗi.

Người phát ngôn Tổng tham mưu của Quân đội Nhân dân Triều Tiên hôm 3/6 đã tuyên bố miền Bắc sẽ tăng cường quân đội để trả đũa toàn diện trên phương diện quân sự cho đến khi nhà lãnh đạo của miền Nam xử phạt nghiêm khắc những kẻ đầu têu trong vụ việc này và chính thức đứng ra xin lỗi.

Người phát ngôn của quân đội Triều Tiên cũng yêu cầu Hàn Quốc phải chính thức xin lỗi đối với việc khích động các vụ việc kiểu trên và bảo đảm những hành động như thế này sẽ không tái diễn.
 
Hà Khoa
Theo Yonhap, AFP