1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức Mỹ nói Trung Quốc là mối đe dọa với nền thương mại thế giới

(Dân trí) - Đại diện Thương mại Mỹ cảnh báo rằng hệ thống thương mại của thế giới đang phải đối mặt với một thách thức khó khăn nhất từ trước tới nay, đó là Trung Quốc.

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer (Ảnh: CNBC)
Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer (Ảnh: CNBC)

Phát biểu trong buổi hội thảo tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ngày 18/9, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết mô hình kinh tế của Trung Quốc hiện là mối đe dọa “chưa từng thấy” đối với hệ thống thương mại thế giới và không thể giải quyết bằng những luật lệ quốc tế hiện tại.

“Những nỗ lực của Trung Quốc để phát triển nền kinh tế, trợ cấp, tạo ra những doanh nghiệp quốc gia lớn, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và “bóp méo” các thị trường trong và ngoài nước đang tạo ra mối đe dọa vô tiền khoáng hậu đối với hệ thống thương mại thế giới”, ông Lighthizer cảnh báo.

Ông Lighthizer cũng cho rằng Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) không có những công cụ cần thiết để đối phó với mối đe dọa đến từ cách tiếp cận của Trung Quốc trong việc phát triển kinh tế.

Về cuộc điều tra của Mỹ liên quan cáo buộc Trung Quốc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với các công ty Mỹ, ông Lighthizer từ chối đưa ra kết luận, song khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump hoàn toàn có quyền áp đặt thuế và các rào cản khác để bảo vệ nền công nghiệp Mỹ, trong bối cảnh những vi phạm của các nước ngoài đang tạo ra một sân chơi thiếu công bằng với Mỹ.

Ông Lighthizer tiết lộ ông nhận được rất nhiều lời phàn nàn từ các công ty lớn của Mỹ về việc họ phải chuyển giao công nghệ cho các đối tác tại Trung Quốc và họ đặc biệt bất bình về sự vi phạm bản quyền tại quốc gia châu Á này.

Trong khi Tổng thống Trump đã rút lại cáo buộc Trung Quốc là quốc gia thao túng tiền tệ thì ông Robert Lighthizer lại cho rằng Mỹ cần thay đổi chính sách để tránh thâm hụt thương mại và bảo vệ người lao động. Theo ông Lighthizer, nước Mỹ cần chủ động tìm ra những giải pháp mang tính bền vững để bảo vệ các doanh nghiệp nước này trước tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc, đảm bảo một thị trường cạnh tranh công bằng.

Ông Robert Lighthizer cho rằng chính quyền của Tổng thống Trump mong muốn tìm kiếm những thỏa thuận thương mại song phương hơn là đa phương. Chính vì thế, Mỹ có thể sẽ ký hiệp định hợp tác với từng quốc gia châu Á một sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) hoặc với Anh sau khi nước này ra khỏi EU vào một hoặc 2 năm tới.

Ngoài ra, Mỹ cũng đang chuẩn bị tham gia vòng đàm phán thứ 3 nhằm sửa đổi một số điều khoản trong Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) với Canada và Mexico. Cả 3 bên đang kỳ vọng sẽ đạt được thỏa thuận trước khi các cuộc bầu cử ở các nước diễn ra vào năm 2018.

Nhật Minh

Theo SCMP