1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức chính phủ Hàn Quốc giàu tới mức nào?

(Dân trí) - Trung bình mỗi người trong 103 quan chức cấp cao nhất Hàn Quốc sở hữu khối tài sản lên tới 2,28 tỷ won (2,3 triệu USD. Trong số đó, Tổng thống Lee Myung-bak là người giàu nhất, với hơn 35,6 triệu USD.

Ủy ban đạo đức quan chức chính phủ Hàn Quốc hôm qua đã công bố tình hình tài chính của các quan chức cấp cao nhất nước này, trong đó có Tổng thống, các thành viên nội các và các thư ký của Nhà Xanh (phủ tổng thống Hàn Quốc). Báo cáo tài chính này được thực hiện theo luật chống tham nhũng của Hàn Quốc. Theo quy định, chính các quan chức phải đệ trình báo cáo về tài chính của họ lên Ủy ban đạo đức, muộn nhất là cho tới ngày 18/4 vừa qua.

 

Theo báo cáo, Tổng thống Lee Myung-bak không những là người giàu nhất trong chính quyền của ông, mà còn là tổng thống giàu nhất trong lịch sử xứ Hàn.

 

Vị cựu CEO của Hyundai đang sở hữu khối tài sản lên tới 35,47 tỷ won (khoảng 35,6 triệu USD), tăng 9,4 triệu won (khoảng 9.400USD) so với báo cáo tài chính của ông vào tháng 11 năm ngoái, khi ông đang tranh cử tổng thống.

 

Năm 2003, Tổng thống Hàn Quốc khi đó Roh Moo-hyun thông báo ông có 225 triệu won (khoảng 226.000 USD) và năm 1998, Tổng thống Kim Dae-jung khai báo có 887 triệu won (gần 900.000 USD)

 

Tài sản trung bình của 16 thành viên trong nội các, trong đó có cả Thủ tướng Han Seung-soo, là 3,14 tỷ won (3,15 triệu USD). Chính vì vậy, ngay sau khi thành lập xong nội các, Tổng thống Lee Myung-bak bị chỉ trích là đã chọn toàn những người giàu có vào nội các của mình.

 

Theo báo cáo tài chính, nội các của Tổng thống Lee giàu hơn gấp hai lần nội các dưới thời Tổng thống Roh Moo-hyun. Các quan chức cấp bộ dưới Tổng thống Roh khi đó trung bình mỗi người có 1,4 tỷ won (khoảng 1,4 triệu USD).

 

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, các quan chức cấp cao của chính phủ kiếm được rất nhiều từ đầu tư vào bất động sản. Bản thân Tổng thống Lee không phải là một trường hợp ngoại lệ. Trong số tài sản ông khai báo, có 38,19 tỷ won (trên 39 triệu USD) từ bất động sản, gồm 3 tòa nhà, và một ngôi nhà ở quận Gangnam của Seoul. Ngoài ra ông còn thông báo có 6,56 tỷ won (6,58 triệu USD) mà những người khác vẫn đang nợ.

 

Ông Lee hiện đang sở hữu ba chiếc xe, còn vợ ông Kim Yoon-ok có một chiếc. Ngoài ra, ông còn khai báo có một chiếc nhẫn kim cương 1,07 carat, trị giá 5 triệu won (khoảng 5.000USD), 2 bức tranh trị giá 7 triệu won (7.000USD) và 15 triệu won (15.000USD).

 

Trong số 16 bộ trưởng, Bộ trưởng văn hóa Yu In-chon, từng là một diễn viên, là bộ trưởng nội các giàu nhất. Hiện ông đang sở hữu 4 tòa nhà trị giá 6 tỷ won (khoảng 6 triệu USD) và mảnh đất trị giá 1,28 tỷ won (khoảng 1,3 triệu USD).

 

Phan Anh

Theo Joongang daily